
Lớp tập huấn có sự tham gia của đại diện Ban Công tác Hội Quần chúng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đại diện các hội, tổ chức thành viên, thành viên liên kết trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; cùng cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu, ứng dụng AI trong công việc. Việc tổ chức lớp tập huấn cho thấy AI đang từng bước được tiếp cận theo hướng gần với thực tiễn công việc, thay vì chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực công nghệ cao dành riêng cho đội ngũ chuyên môn công nghệ thông tin.
Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Lê Thị Nhứt, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang thay đổi rất nhanh và ngày càng đi vào nhiều lĩnh vực của đời sống. AI không còn là câu chuyện riêng của ngành công nghệ mà đã trở thành một công cụ có thể hỗ trợ con người trong công việc hằng ngày. Đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công tác hội, AI có thể hỗ trợ từ soạn thảo, chỉnh sửa văn bản, xây dựng biểu mẫu, tổng hợp và tóm tắt báo cáo đến phân tích thông tin, xây dựng nội dung truyền thông, tổ chức hoạt động, sự kiện, quản lý công việc và xử lý dữ liệu. Đây cũng chính là những nhu cầu rất thực tế đang đặt ra trong quá trình đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhà giáo, học sinh, sinh viên,...
Bà Lê Thị Nhứt, cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là biết thật nhiều công cụ AI, mà là biết sử dụng AI đúng cách, đúng mục đích và phù hợp với công việc của mình. Từ đó, bà mong muốn các học viên mạnh dạn đặt câu hỏi, thực hành và thử nghiệm những cách làm mới để tự tìm ra phương thức ứng dụng AI phù hợp nhất với công việc, học tập và hoạt động của mỗi người.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được TS. Nguyễn Xuân Niệm, Chủ tịch Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh, trình bày chuyên đề “Sự cần thiết ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tình hình mới”. Nội dung chuyên đề góp phần giúp học viên nhận diện rõ hơn xu hướng phát triển của AI, những tác động của công nghệ này đối với hoạt động chuyên môn và yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng trong bối cảnh mới.
Đồng thời, các đại biểu cũng đã được ThS. Lê Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh, trình bày chuyên đề “Ứng dụng AI trong công việc tại các cơ quan, đơn vị”, tập trung vào những tình huống ứng dụng gần với hoạt động thực tế; ông Ngô Quý Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh, hướng dẫn chuyên đề “Thực hành AI”. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp học viên chuyển từ tiếp nhận kiến thức sang trực tiếp trải nghiệm công cụ, qua đó từng bước hình thành kỹ năng sử dụng AI.
Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã hiểu, nắm rõ tiến trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những công nghệ có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với phương thức quản lý, điều hành và tổ chức công việc. Vậy nên, việc trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và các tổ chức xã hội vì thế không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn góp phần hình thành năng lực số, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang.
Việc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang tổ chức tập huấn ứng dụng AI có thể xem là một hoạt động thiết thực nhằm đưa thành tựu khoa học – công nghệ đến gần hơn với đội ngũ cán bộ, hội viên, nhà giáo và người học.
Trong bối cảnh AI đang phát triển với tốc độ nhanh, việc chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI sẽ góp phần biến AI thành công cụ phục vụ con người, nâng cao năng suất, chất lượng công việc và tạo thêm động lực cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng phát triển.