Nông nghiệp công nghệ cao
Góc nhìn văn hoá “Canh nông vi bản”: ĐBSCL và bước ngoặt 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp
Trong dòng chảy lịch sử nông nghiệp Việt Nam xác đinh “Canh nông vi bản” (Làm ruộng “nông nghiệp” là gốc rễ, là nền tảng), đang đứng trước thách thức biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, hiếm có giai đoạn nào mà sự chuyển mình lại diễn ra đồng thời trên nhiều tầng nấc như hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Quảng Ngãi: Gần 240 nghìn hộ dân hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản
Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 phản ánh rõ đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi mới sau sáp nhập, với không gian phát triển rộng, điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội đa dạng. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để tỉnh đánh giá toàn diện thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thủy sản sau sáp nhập.
Phân loại rác tại nguồn: Bước đi nhỏ cho môi trường, lợi ích lớn cho nhà nông
Trong tiến trình hiện đại hóa nông thôn, ô nhiễm từ phụ phẩm nông nghiệp đang trở thành một thách thức lớn. Tuy nhiên, việc thay đổi tư duy từ "xả thải" sang "tái chế" không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn, nơi chất thải thực sự trở thành nguồn tài nguyên quý giá.
Tọa đàm “Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức”
Ngày 25/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức”, với sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Tôn vinh sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải năm 2025
Ngày 19/11 tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (Sở Công thương Hà Nội) đã tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải năm 2025. Đại diện các Hội, Hiệp hội làng nghề Hà Nội, các nghệ nhân, doanh nghiệp sản xuất thêu ren, áo dài, túi vải Thủ đô đã tham dự.
Chuyên Mỹ khai mạc Hội chợ sản phẩm làng nghề 2025: Lan tỏa giá trị truyền thống Khơi mở động lực phát triển mới
Từ ngày 14 đến 18/11/2025, tại Sân vận động Chuôn Thượng, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chuyên Mỹ thành phố Hà Nội tổ chức Hội chợ sản phẩm làng nghề năm 2025 với quy mô 100 gian hàng của các nghệ nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong và ngoài địa bàn Thủ đô. Sự kiện là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị các làng nghề truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương gắn với du lịch văn hóa sinh thái bền vững.
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Nắm bắt cơ hội, thích ứng tương lai
Qua diễn đàn, những cam kết từ Chính phủ, bộ ngành, chuyên gia và cộng đồng HTX sẽ tạo động lực mạnh mẽ để khu vực kinh tế hợp tác xã vươn lên, phát triển theo hướng hiện đại và hiệu quả. Sự kiện này không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc định hướng và xây dựng nền kinh tế số, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu
Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất – tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025
Tiêu dùng xanh đang ngày càng trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt phổ biến tại các nước phát triển và đang lan tỏa mạnh mẽ sang các nước đang phát triển có thu nhập ở mức trung bình trở lên. Ở Việt Nam, tiêu dùng xanh là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chè Tân Cương: Từ hồn cốt di sản đến thương hiệu OCOP 5 sao cùng HTX Hảo Đạt
Dưới sự dẫn dắt của bà Đào Thanh Hảo – một nữ lãnh đạo đầy tâm huyết, Hợp tác xã Hảo Đạt đã tạo nên bước chuyển mình ấn tượng cho chè Tân Cương. Không chỉ tiên phong ứng dụng công nghệ và quy trình VietGAP hữu cơ, HTX còn xuất sắc đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia, qua đó nâng tầm giá trị cây chè bản địa, đưa thương hiệu chè Tân Cương vươn xa và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nông dân.
Kiên Giang: Gỡ khó cho sản phẩm OCOP
Trong những năm gần đây, mặc dù các sản phẩm OCOP của Kiên Giang có sự phát triển đáng kể nhưng các sản phẩm này chưa thể vươn ra thị trường một cách mạnh mẽ và bền vững. Việc gỡ khó cho sản phẩm OCOP của tỉnh là điều cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của nông sản cũng như đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới.
Kết nối thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ
Để giữ gìn truyền thống đồng thời phát triển sản phẩm theo hướng mới phù hợp với thị hiếu của khách hàng, bên cạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, vật liệu thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất, phát triển thương hiệu làng nghề, cần chú trọng mở rộng thị trường. Sàn thương mại điện tử là một công cụ hữu ích có thể hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm truyền thống, giúp kết nối làng nghề với thế giới, phát triển làng nghề hướng tới xu thế tiêu dùng hiện đại trong khi vẫn duy trì bản sắc của làng nghề.
Tôn vinh 56 “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2024
Nhằm tôn vinh và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của nhà nông” lần thứ V - năm 2024.
Chuyển đổi số để hướng đến phát triển nông nghiệp xanh bền vững
Ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp, Bộ NN&PTNT sẽ tập trung vào số hóa dữ liệu để phục vụ việc ứng dụng số hóa trong ngành NNPTNT trong thời gian tới.
Hòa Bình: xuất khẩu OCOP tinh bột nghệ và trà chanh đào mật ong sang Anh Quốc lần đầu
Ngày 25/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện Lạc Sơn, Cao Phong và Công ty Cổ phần R.Y.B, tổ chức lễ xuất hàng 2 sản phẩm OCOP tinh bột nghệ và trà chanh đào mật ong, lần đầu xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc.