Nông nghiệp sáng tạo
Nghệ An: Khai thác, tiếp cận thị trường Halal - Cơ hội và giải pháp phát triển bền vững
Sáng 20/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Khai thác, tiếp cận thị trường Halal - Cơ hội và giải pháp cho Nghệ An”.
Lan tỏa giá trị OCOP – Nâng tầm sản phẩm địa phương Quảng Ngãi
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) không chỉ góp phần phát triển kinh tế nông thôn mà còn khơi dậy niềm tự hào về sản vật quê hương. Tại Quảng Ngãi, phong trào OCOP đang lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự chung tay của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, đưa địa phương trở thành điểm sáng của tỉnh trong phát triển sản phẩm đặc trưng.
Hưng Yên được mùa nhãn: Gìn giữ truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững
Vụ thu hoạch nhãn 2025 ở Hưng Yên khởi sắc với tín hiệu tích cực từ sản lượng đến chất lượng. Thành quả ấy không chỉ là món quà của thiên nhiên thuận hòa, mà còn phản ánh sự chuyển mình trong tư duy canh tác, từ truyền thống sang hiện đại.
Chuyện một nữ nông dân làm giàu từ vùng đất hoang
Từ vùng đất hoang hoá sình lầy, nơi cỏ dại um tùm, không mấy ai ngó ngàng, chị Mai Thị Hiên (53 tuổi), trú tại thôn Thọ Nhạn, xã Hà Lai, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), đã biến nơi ấy thành một trang trại chăn nuôi hiện đại, quy củ, đạt chứng nhận trang trại sạch cấp tỉnh và mang lại thu nhập gần một tỷ đồng mỗi năm.
Vầng trăng dâng đĩa mật trên vùng đất Khe Giao
Tôi có mặt ở Khe Giao - một vùng đất chất chứa nhiều kỷ niệm. Nơi đây thuộc xã Sơn Lộc, nay là một phần của xã Xuân Lộc mới (theo đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh sau ngày 1/7/2025), nằm trên tuyến đường 15A huyết mạch - một con đường từng đóng vai trò sống còn trong kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Trong đầu tôi bất chợt vang lên câu hát thân thương: “Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao, đường Lam Hồng, Đèo Ngang, Linh Cảm...” (Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh - nhạc Nguyễn Văn Tý).
Phát động Cuộc thi Sản phẩm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thủ đô (Sao Kim) năm 2024
Cuộc thi Sản phẩm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thủ đô là hoạt động phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, xung kích trong công cuộc chuyển đổi số, đẩy mạnh Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập quốc tế.
Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Triển lãm các sản phẩm OCOP xuất khẩu
Chiều ngày 25/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình giới thiệu thông tin về Triển lãm các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX). Lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức chương trình này.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sản phẩm OCOP hiện chưa có phần "hồn"
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, trong chương trình OCOP, nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn, dẫn đến những hạn chế như việc tái đăng ký và đăng ký sản phẩm OCOP 5 sao còn kéo dài. Sản phẩm OCOP hiện phần lớn vẫn còn mỏng manh do thiếu “hồn” của sản phẩm, khiến việc tiêu thụ và cạnh tranh trên thị trường gặp khó khăn.
Lạng Giang (Bắc Giang): Nâng tầm tinh hoa nông sản địa phương
Xác định Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP” sẽ mở ra cơ hội phát triển, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung cao trong công tác chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, động viên các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ gia đình xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
Kiên Giang: Giải pháp phát triển kinh tế tập thể sản xuất mô hình “tôm - lúa bền vững”
Sáng 26/6, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo Giải pháp phát triển kinh tế tập thể sản xuất mô hình “tôm - lúa bền vững” năm 2024 với sự tham dự của đại diện sở, ngành cấp tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố; hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Kiên Giang: Tư Việt- Nhà khoa học của nhà nông
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, sau một thời gian trăn trở suy nghĩ tìm hướng đi, anh Tư Việt - nhà khoa học của nhà nông- quyết định bắt tay vào phục tráng, bảo tồn văn hoá lúa mùa.
Kiên Giang: Tư Việt - Nhà khoa học của nhà nông
Chia sẻ về nỗi niềm “thất truyền” văn hoá lúa mùa, “nhà khoa học của nhà nông” Lê Quốc Việt, tâm sự, những năm 1990 trở đi, ngành nông nghiệp chuyển sang trồng lúa cao sản, mỗi năm sản xuất từ 2 đến 3 vụ với những giống lúa ngắn ngày, cho năng suất cao, vì thế, theo thời gian, các giống lúa mùa gần như mất dần.
Kiên Giang: Tư Việt- Nhà khoa học của nhà nông
Phục tráng, bảo tồn nguồn gen các giống lúa mùa là một công việc gian truân, cam go, kiên trì, nhẫn nại, vất vả và có phần “ngược đời” so với xu thế của thời đại, khi người dân trồng lúa cao sản, mỗi năm 2 đến 3 vụ. Nhưng với niềm đam mê, sự quyết tâm của mình, anh Lê Quốc Việt (Tư Việt, 60 tuổi, Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đã thành công bảo tồn 40 giống lúa mùa quý hiếm, có giống gần như thất truyền.
Hàng trăm doanh nghiệp, HTX nô nức đăng ký chương trình “Hành trình OCOP”
Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký của các doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình “Hành trình OCOP”.