Đón 200 người dân Quảng Ngãi ở TP.Hồ Chí Minh về quê, toàn tỉnh có 257 ca bệnh Covid-19, có 63 bệnh nhân xuất viện

25/07/2021 08:57

Theo dõi trên

 Chiều 24/7, tại Bến xe Chín Nghĩa, đoàn xe ô tô có dòng chữ “Xe đón công dân Quảng Ngãi về từ TP.Hồ Chí Minh” bắt đầu lăn bánh lên đường hướng vào TP.Hồ Chí Minh để đón 200 người dân về quê.

Đoàn xe đi đón người dân Quảng Ngãi về từ TP.Hồ Chí Minh gồm 10 xe ô tô khách của Công ty TNHH Chín Nghĩa tài trợ. Trên mỗi xe bố trí 1 nhân viên y tế và 1 tình nguyện viên của Tỉnh đoàn. Ngoài ra, còn có 1 xe Công an tỉnh dẫn đoàn và 1 xe hỗ trợ công tác y tế. Tất cả 48 người tham gia chuyến đi này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm Realtime- PCR và cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

 

001-1627177497.jpg
Đoàn xe đón người dân Quảng Ngãi ở TP Hồ Chí Minh xuất phát tại bến xe Chín Nghĩa

Trong đợt này, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ đón 200 người dân có nguyện vọng về quê, gồm: Người yếu thế, người gặp khó khăn, bị ảnh hưởng như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai; người mắc kẹt tại TP.Hồ Chí Minh do đi khám, chữa bệnh; lao động tự do, mất việc làm.

 

5-1627177497.jpg
Các lái xe Chín Nghĩa đi đón người dân
 
 

Ngoài việc hỗ trợ đón công dân về tỉnh, chuyến đi này cũng chở 3,5 tấn hàng hóa gồm rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm cần thiết do Công an tỉnh vận động quyên góp, hỗ trợ cho người dân ở TP.HCM bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

 

2-1627177497.jpg
Lực lương thanh niên tình nguyện và Công an tỉnh tham gia đoàn công tác

Đoàn xe sẽ di chuyển theo lịch trình có sẵn để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch trong suốt quá trình đưa đón 200 người dân về Quảng Ngãi. Từ Bến xe Chín Nghĩa, đoàn xe sẽ di chuyển liên tục, chỉ dừng dọc đường để tiếp nhiên liệu và lấy suất ăn tại 2 Trạm dừng chân của Nhà xe Chín Nghĩa ở tỉnh Bình Định và Đồng Nai. Công tác khử khuẩn phương tiện và môi trường tại các điểm đoàn xe dừng chân sẽ được triển khai trong suốt chuyến đi.

 

Khi tới TP.Hồ Chí Minh, đoàn công tác sẽ tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân và bàn giao hàng hóa cứu trợ. Sau đó di chuyển về Quảng Ngãi và bàn giao công dân cho khu cách ly tại KTX Công ty TNHH MTV Đầu tư- Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) ở xã Bình Chánh, Bình Sơn. Dự kiến, đoàn công tác đi đón người dân Quảng Ngãi sẽ đến TP.HCM vào ngày 25/7 và về đến Quảng Ngãi vào ngày 26/7.

3-1627177497.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên phát biểu tại lễ xuất quân đón người dân tại TP Hồ Chí Minh về

  Phát biểu tại lễ khởi hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên nêu rõ: Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang đứng trước nguy cơ cao dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng và tình trạng quá tải ở các khu cách ly tập trung, nhưng tỉnh vẫn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ đón người dân ở TP.Hồ Chí Minh về. Qua đó, phần nào giảm bớt gánh nặng cho tâm dịch TP.Hồ Chí Minh và giúp người dân khó khăn có cơ hội về quê nhà để tránh dịch.  

10a-1627177549.jpg
Lực lượng quân đội tham gia chuyển lương thực, thực phẩm ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Quảng Ngãi, số ca mắc Covid-19 tại tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến sáng ngày 25/7 có 257 ca bệnh. Riêng từ ngày 26/6/2021 đến nay co 256 ca bệnh. Trong đó, Số ca hiện đang điều trị 190 ca bệnh; Số khỏi bệnh được xuất viện có 63 người. Sáng ngày 25/7 ghi nhận có 03 ca dương tính trong đó có 01 ca ở khu phong tỏa phường Phổ Thạnh; 01 ca là F1 của tài xế lái xe tải đã được cách ly tập trung; 01 ca là người từ TP HCM về tới chốt đèo Bình Đê được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trường THPT Phạm văn Đồng (Mộ Đức). Ngày hôm nay (25/7) tỉnh Quảng Ngãi có 09 ca bệnh đều ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (Thị xã Đức Phổ) được ra ra viện.

6a-1627177549.jpg
Lực lượng đoàn viên thanh niên và quân đội tham gia đưa hàng lên xe để ung hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh


Đối với hoạt động truy vết từ ngày 26/6/2021 đến nay đã xác định 1.573 trường hợp F1 và 7.498 trường hợp F2. Hiện đang cách ly tập trung 2.408 người, đang cách ly tại nhà 1.062 người.  Công tác tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19  đến ngày 24/7/2021 có 40.058 người mũi 1 và có 5.442 người tiêm mũi 2, tỷ lệ tiêm chủng đợt 3 đạt 73,3%.

 

Theo nhận định của Sở Y tế Quảng Ngãi, hiện nay số người từ các tỉnh có dịch phía Nam về qua các chốt được đưa đưa cách ly tập trung là 659 người. Trong thời gian tới người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch về tỉnh Quảng Ngãi với số lượng người lớn, nên có nhiều nguy cơ dễ bùng phát dịch trong cộng đồng. Trong thời gian qua, xuất hiện một số trường hợp nghi lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời do số lượng người về từ các vùng dịch quá nhiều nên các khu cách ly đều quá tải, nguy cơ lây nhiễm chéo là rất cao nếu không được kiểm soát tốt.

Tin ảnh Nguyễn Đăng Lâm- CTV