Hải Phòng đăng cai Hội thi toàn quốc: Bồi đắp “thế trận lòng dân” từ cơ sở

Diễn ra từ ngày 5 đến 7/8/2026 tại Hải Phòng và khép lại bằng Đêm Gala trao giải tại Nhà hát Hoa Phượng, Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc (lần thứ I) không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị - pháp luật quan trọng mà còn là dịp khẳng định vai trò của lực lượng quần chúng trong xây dựng nền an ninh nhân dân và bồi đắp “thế trận lòng dân”.
1786005967219-5449634360450105117-5449634360450105117-4cf39dfaea925c3787dbcf58c554c5f5-1786006130.jpg

Không phải ngẫu nhiên Đảng ta luôn xác định xây dựng nền an ninh nhân dân là một trong những nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, bình yên của đất nước không chỉ được gìn giữ từ những chuyên án lớn hay những trận tuyến đấu tranh quyết liệt với tội phạm, mà còn được bắt đầu từ từng thôn, tổ dân phố - nơi mọi mâu thuẫn, nguy cơ mất an ninh, trật tự nếu được phát hiện sớm, xử lý kịp thời sẽ không phát sinh thành những vụ việc phức tạp.

Chính từ yêu cầu đó, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra đời đã tạo hành lang pháp lý để kiện toàn lực lượng quần chúng trực tiếp đồng hành cùng Công an cấp xã trong giữ gìn bình yên cuộc sống. Sau hai năm triển khai, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, góp phần đưa chủ trương phát huy sức mạnh Nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực tiễn.

Những con số sau hai năm triển khai Luật đã phản ánh rõ hiệu quả của chủ trương này. Trên phạm vi cả nước đã thành lập 85.623 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố với 274.910 thành viên. Không chỉ hiện diện rộng khắp, lực lượng còn trực tiếp cung cấp 205.823 tin báo, tin phản ánh về an ninh, trật tự; hỗ trợ xử lý 135.905 vụ việc; tham gia 5.206.665 lượt tuần tra, qua đó phát hiện 141.961 vụ việc vi phạm. Đồng thời, hơn 1,17 triệu lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cùng gần 22.000 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng và nhân rộng đã góp phần tạo nên mạng lưới phòng ngừa từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở.

Đằng sau những con số ấy không đơn thuần là khối lượng công việc mà là sự chuyển biến trong nhận thức và phương thức bảo đảm an ninh, trật tự. Nếu trước đây, nhiệm vụ này chủ yếu đặt lên vai lực lượng chuyên trách thì nay đã trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Người dân không còn là đối tượng được bảo vệ, mà đã trở thành chủ thể tham gia giữ gìn bình yên ngay trên chính địa bàn mình sinh sống. Đó chính là cốt lõi của “thế trận lòng dân” - nơi niềm tin, sự đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng được kết nối thành sức mạnh bảo vệ Tổ quốc từ gốc rễ.

Trong dòng chảy ấy, việc Bộ Công an lựa chọn Hải Phòng đăng cai Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc (lần thứ I) năm 2026 mang nhiều ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên Hội thi được tổ chức ở quy mô toàn quốc sau hai năm thi hành Luật, quy tụ 8 đội tuyển xuất sắc, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố, được tuyển chọn qua hai vòng chung kết khu vực Bắc và Nam. Hội thi không chỉ là nơi kiểm tra kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống mà còn là diễn đàn để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

1786006426368-5449634360450105117-5449634360450105117-c20bdfa4d6329fca033c3d7ec1a65c52-1786006499.jpg

Việc Hải Phòng được lựa chọn đăng cai cũng cho thấy sự ghi nhận đối với công tác chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của thành phố. Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị và Hội nhập quốc tế, Hải Phòng luôn chú trọng xây dựng môi trường an toàn, ổn định để thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bởi vậy, đăng cai Hội thi không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để thành phố giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, văn minh, an toàn và thân thiện tới bạn bè cả nước.

Điều đáng quý là Hội thi không dừng lại ở việc đánh giá kết quả xây dựng lực lượng sau hai năm triển khai Luật. Quan trọng hơn, đây còn là dịp biểu dương những tập thể, cá nhân đang ngày đêm lặng thầm góp phần giữ gìn bình yên từ cơ sở; lan tỏa những cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả và tiếp tục khơi dậy tinh thần “Bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, mắt sáng, tai thính, nhân văn, vì dân” trong mỗi thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

1786005967245-5449634360450105117-5449634360450105117-b1528d6afb8ed18e29044293865840f4-1786006217.jpg

Một xã hội bình yên không chỉ được xây dựng bằng những biện pháp quản lý hay những quy định của pháp luật. Điều quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin của Nhân dân, phát huy được trách nhiệm của cộng đồng và khơi dậy tinh thần tự quản trong mỗi khu dân cư. Khi mỗi người dân trở thành một “pháo đài” bảo vệ bình yên, mỗi thôn, tổ dân phố trở thành một điểm tựa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thì “thế trận lòng dân” sẽ ngày càng bền chặt.

Đó cũng chính là thông điệp lớn nhất mà Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026 gửi gắm. Từ Hải Phòng - thành phố Cảng anh hùng - những kinh nghiệm, mô hình hay và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn cuộc sống bình yên và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.