Tọa đàm thu hút sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp tư nhân và các nhà quản lý, với mục tiêu lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 68 - một nghị quyết được đánh giá có tính lịch sử, đặt nền móng cho chiến lược phát triển kinh tế tư nhân đến năm 2045.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, đại diện Hội Kỷ lục gia Việt Nam nhấn mạnh: “Trong dòng chảy phát triển của đất nước, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng thể hiện vai trò năng động, sáng tạo, thích ứng tốt với biến động kinh tế và đóng góp to lớn vào GDP quốc gia. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 không chỉ ghi nhận vai trò đó, mà còn khẳng định chiến lược nâng tầm doanh nghiệp tư nhân như một động lực chủ đạo để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045.”
Nghị quyết 68 đặt ra những mục tiêu tham vọng đến năm 2030, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 55 - 60% GDP, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thuận lợi và thúc đẩy hình thành các tập đoàn tư nhân có sức cạnh tranh khu vực, toàn cầu.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã phân tích sâu về những “điểm nghẽn” đang cản trở đà phát triển của doanh nghiệp tư nhân, bao gồm: chi phí tuân thủ pháp luật còn cao, tiếp cận vốn khó khăn, năng lực quản trị còn hạn chế và sự thiếu hụt hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
Phát biểu tại tọa đàm, Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết, khu vực kinh tế tư nhân đã từng bước phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hiện Việt Nam có khoảng 940.000 doanh nghiệp tư nhân và hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm trong nước (GDP), hơn 30% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 8% lực lượng lao động. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã vươn lên mạnh mẽ, xây dựng thương hiệu có uy tín, khẳng định vị thế tại khu vực và trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Thang Văn Phúc, sự phát triển của kinh tế tư nhân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực của xã hội. Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã chỉ rõ nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó có yếu tố về tư duy, nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của kinh tế tư nhân. Thể chế pháp luật còn tồn tại nhiều vướng mắc, chưa thực sự tạo điều kiện để phát huy vai trò mới của Nhà nước là người phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp và phục vụ cho phát triển.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội hợp tác đầu tư nước ngoài cho rằng, cả nguyên nhân khách quan và chủ quan đều dẫn đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại cho biết, thể chế về phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân vẫn còn nhiều bất cập. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu chiều sâu. Hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là giao thông và đào tạo nguồn nhân lực vẫn còn yếu. Xuất phát điểm của khu vực kinh tế tư nhân còn thấp, năng lực nội tại hạn chế, đội ngũ doanh nhân đang trong quá trình hoàn thiện cả về năng lực quản trị, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.
Giáo sư Nguyễn Mại kiến nghị một số giải pháp như: Tăng cường nhận thức thống nhất về phát triển kinh tế tư nhân trong toàn hệ thống chính trị; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao năng suất lao động thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, ưu tiên phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hỗ trợ các doanh nghiệp gia đình chuyển đổi mô hình quản trị hiện đại và khơi thông dòng vốn đầu tư cho đổi mới công nghệ.
Về nội dung chuyển đổi số trong doanh nghiệp tư nhân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhận định, đây là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự quyết tâm và đồng thuận cao từ lãnh đạo đến toàn thể nhân viên. Ông cho rằng, chuyển đổi số là chìa khóa giúp doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng mở rộng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Để thực hiện chuyển đổi số thành công, theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược rõ ràng, bắt đầu từ việc đánh giá hiện trạng công nghệ, quy trình sản xuất, kinh doanh, hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp. Từ đó, xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để thiết lập lộ trình chuyển đổi phù hợp. Doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ và hạ tầng số, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thích ứng với chuyển đổi số và tập trung đổi mới sáng tạo hướng đến khách hàng.
Tại tọa đàm, các chuyên gia kinh tế đã phân tích quá trình phát triển chính sách, vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư vào nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong thời kỳ vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân không còn bị xem là “thành phần bổ trợ” mà là lực lượng trung tâm trong kiến trúc nền kinh tế hiện đại, tự chủ và hội nhập. Thông điệp chung được lan tỏa từ sự kiện là doanh nghiệp tư nhân cần được nhìn nhận công bằng, được tạo điều kiện để “lớn lên” và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đồng thời, bản thân doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới mô hình, nâng cao năng lực quản trị, thực hành đạo đức kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng.
Tọa đàm kết thúc trong tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và niềm tin. Những kiến nghị, giải pháp cụ thể được tổng hợp để kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân theo đúng định hướng của Đảng.