Hà Nội: Ấm tình Tết yêu thương tại Ba Vì

PV

05/02/2024 08:29

Theo dõi trên

Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần, những suất quà tết và gian hàng từ thiện 5.000 của Hội Từ thiện Từ Tâm Ba Vì, Hà Nội đã góp phầm sưởi ấm thêm hương vị ngày tết cho hàng chục hộ có hoàn cảnh khó khăn.

anh-1-1707068869.jpeg
Gian hàng từ thiện 5.000 tại xã Tiên Phong

Những ngày tháng Chạp đang cạn, gần Trạm Y tế xã Tiên Phong (huyện Ba Vì) xuất hiện một gian hàng đặc biệt mang tên Gian hàng từ thiện 5.000 kèm thêm khẩu hiệu “Ai cần đến nhận – Ai có đến cho”. Mặt hàng chủ yếu của gian hàng là các loại quần áo đủ các lứa tuổi.

Chị Khuất Thị Hồng Vân, Phó chủ nhiệm Hội Từ thiện Từ Tâm Ba Vì cho biết, toàn bộ số tiền bán được từ gian hàng sẽ gây quỹ an sinh để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón tết được ấm êm.
Cũng theo chị Vân, Hội dịp tết đến xuân về này, Hội còn tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” hỗ trợ tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 10 xã trong huyện Ba Vì với tổng số tiền trị giá 21 triệu đồng. Đại diện Hội đã đến từng gia đình tặng quà, thăm hỏi và động viên để mang lại một cái tết đủ đầy, ấm nó cho các gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

anhb2-1707068958.jpeg
 
anh-3-1707068976.jpeg
Hội Từ thiện Từ Tâm Ba Vì tặng quà tết cho 20 gia đình khó khăn

Ngoài ra, trước đó trong tháng 12-2023 và tháng 01-2024, Hội đã vận động và trao tặng quà cho 2 điểm trường mầm non xã Quảng Bạch (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) và 10 hộ gia đình khó khăn với tổng trị giá trên 70 triệu đồng; tặng 700 kg gạo cho Trường Tiểu học Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang trị giá 14 triệu đồng.

anh-4-1707069277.jpeg
Hội Từ thiện Từ Tâm Ba Vì tặng quà tại xã Quảng Bạch
anh-5-1707069326.jpeg
Hội Từ thiện Từ Tâm Ba Vì tặng 700kg gạo cho trường Tiểu học Quyết Tiến, Hà Giang

Chị Vân cho biết, Hội Từ thiện Từ Tâm huyện Ba Vì được thành lập từ năm 2015 và trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên huyện Ba Vì. Các hoạt động hiện tại của hội chủ yếu là chăm lo an sinh cho người đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn... Mỗi năm hội trích quỹ và vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm từ 150 đến 200 triệu đồng để thực hiện các chương trình thiện nguyện trong và ngoài huyện. Cuối tháng 1 vừa qua, 2 thành viên trong Hội là 2 trong số 100 thủ lĩnh xuất sắc trên toàn quốc được vinh danh trong lễ tôn vinh Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng lần thứ VI năm 2023 do Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam tổ chức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: Ấm tình Tết yêu thương tại Ba Vì" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn