Bắc Giang phát hiện 2 ca mắc mới Covid-19 qua test nhanh lái xe đường dài

Phụng Thiên

06/08/2021 07:55

Theo dõi trên

Sáng ngày 5/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ông Lê Ánh Dương cho biết, tỉnh vừa phát hiện 2 trường hợp lái xe đường dài dương tính với COVID-19.

le-anh-duong-1628208685.jpg
Ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

 

Bệnh nhân thứ nhất là N.V.D. (nam, 33 tuổi, ở xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Anh D. là lái xe của Công ty TNHH Bích Thủy. Bệnh nhân chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Bệnh nhân thứ 2 là N.V.T. (55 tuổi, là cha đẻ của N.V.D.), bệnh nhân chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Đến 17h00 ngày 05/8/2021, trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm 02 ca mắc mới Covid-19 (trường hợp F0) được phát hiện qua test nhanh lái xe đường dài; tổng số trường hợp F0 cộng dồn đến nay là 5.775 trường hợp. Hiện đã qua 21 ngày cả tỉnh không phát hiện F0 trong cộng đồng (trong đó 08/10 huyện đã qua 35 ngày không có F0 trong cộng đồng).

Đến nay, trong tỉnh đã có 5.766 bệnh nhân ra viện, chiếm 99,8 % tổng số bệnh nhân của tỉnh. Hiện còn 09 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chủ yếu là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng.

Trong ngày, tỉnh chỉ đạo tập trung lấy và xét nghiệm 7.667 mẫu trong các doanh nghiệp và tầm soát trong cộng đồng. Tổng số mẫu cộng dồn đã xét nghiệm: 2.378.704 mẫu.

Tỉnh được phân bổ tổng số 368.450 liều vắc xin các loại; thực lĩnh 286.730 liều. Đã tổ chức tiêm được 316.100 liều (đạt 16,8% dân số toàn tỉnh). Trong đó, tiêm cho công nhân trong KCN: 120.192 liều; công nhân tại các cụm công nghiệp: 85.582 liều; đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP: 107.943 liều và đối tượng khác: 2.383 liều.

Tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ công dân đi từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch đến địa phương để có biện pháp theo dõi, giám sát; yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Trong ngày, các lực lượng chức năng, địa phương trong tỉnh đã xử phạt 27 triệu đồng đối với các hành vi hành chính vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Lũy kế đến nay, số tiền phạt là trên 13,68 tỷ đồng. Đồng thời, đã khởi tố 10 vụ với 10 bị can liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong ngày, các khu công nghiệp có thêm 1.982 người lao động đi làm trở lại; tổng số lao động đến nay là 146.030 người (đạt tỷ lệ 97%) làm việc trong 369 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 100%) tại 06 khu công nghiệp của tỉnh. Thêm 87 lao động trong các cụm công nghiệp đi làm trở lại. Đến nay, có 218/230 doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 95%) với 46.790 lao động.

Ngoài khu, cụm công nghiệp, có 1.911 doanh nghiệp đang hoạt động (tăng 0 doanh nghiệp) với 56.307 lao động (tăng 23 lao động).

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt hồ sơ của 41 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương, phục hồi sản xuất kinh doanh cho 25.657 lao động với số tiền 87.365.000.000 đồng; 01 người sử dụng vay vốn trả lương ngừng việc cho 46 lao động  với số tiền 141 triệu đồng. Đã giải ngân cho 23 người sử dụng lao động để trả lương phục hồi sản xuất cho 18.554 người lao động với số tiền: 63.028.000.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông báo cho 4.041 đơn vị được giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho 237.924 lao động với số tiền giảm ước 62,97 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho 648 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; lao động ngừng việc và lao động không có giao kết hợp đồng lao động với tổng số số tiền 1.910.920.000 đồng.

Đến nay, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thẩm định và công bố đối với 3.075 nhà trọ, với 53.262 phòng (chủ yếu tại các huyện Việt Yên, Yên Dũng) đủ điều kiện đưa vào hoạt động trong phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng khoảng 109.730 công nhân. Đồng thời, đã có 13 doanh nghiệp ký kết với các chủ nhà trọ để bố trí chỗ ở cho 4.820 công nhân.

Trong ngày, có thêm 09 doanh nghiệp được cấp tài khoản phần mềm quản lý và truy vết Covid-19 và 06 doanh nghiệp đã cập nhật dữ liệu trên phần mềm. Lũy kế đến nay, có 3.522 doanh nghiệp được cấp tài khoản phần mềm. Trong đó, có 1.059 doanh nghiệp đã cập nhật dữ liệu với tổng số 223.264 hồ sơ công nhân.

Sở Giao thông vận tải đã cấp mới 121 và cấp đổi 57 biển hiệu cho các phương tiện đưa, đón công nhân; lũy kế đến nay, đã cấp 2.940 biển hiệu. Tiến hành cấp mới 130 thẻ nhận diện ưu tiên cho các phương tiện đi qua, đi đến vùng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lũy kế đến nay đã cấp được 4.600 thẻ.

Thêm 37 công trình thi công trở lại trong ngày, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 3.168 công trình xây dựng dân dụng được thi công trở lại.

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang phát hiện 2 ca mắc mới Covid-19 qua test nhanh lái xe đường dài" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn