Kiên Giang: Khánh thành cầu nông thôn ở huyện U Minh Thượng, khởi công cầu ở huyện Giồng Riềng

Trương Anh Sáng

03/08/2023 22:10

Theo dõi trên

Ngày 3/8, Hội nông dân tỉnh Kiên Giang, Nhóm thiện nguyện từ bi Cô Bảy thành phố Hồ Chí Minh, Công ty nông nghiệp An Hưng Farm đã khánh thành và khởi công cầu nông thôn tại 02 huyện U Minh Thượng và Giồng Riềng.

2-kien-giang-1691075019.jpg

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kiên Giang phát biểu

 

Phát biểu tại Lễ khánh thành cầu nông thôn tại huyện U Minh Thượng, ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kiên Giang, nêu rõ, U Minh Thượng là huyện vùng sâu, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn chưa được hoàn thiện đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, giao thương, trao đổi thương mại của nhân dân địa phương, nhất là vào mùa mưa bão.

Nhận thấy vấn đề cầu giao thông nông thôn là nhu cầu bức thiết của người dân trong việc thuận lợi đi lại, giao thương, trao đổi hàng hoá, Hội nông dân tỉnh Kiên Giang đã vận động, phối hợp Nhóm thiện nguyện từ bi Cô Bảy thành phố Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng cầu trên địa bàn huyện U Minh Thượng.

Cầu kênh 17 A, ấp An Hưng, xã An Minh Bắc, dài 20m, rộng 3,2m, trọng tải 3,5 tấn, trị giá 205 triệu đồng và cầu kênh Co Đê 1, ấp Minh Tân, xã Minh Thuận, dài 23m, rộng 3,2m, trọng tải 3,5 tấn, trị giá 235 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội nông dân tỉnh tặng 100 phần quà cho các em học sinh vượt khó. Uỷ ban nhân dân huyện U Minh Thượng tặng 03 Giấy khen cho các nhà tài trợ vì có thành tích đột xuất đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đến huyện Giồng Riềng khởi công cầu Kênh Thuỷ Lợi, ấp Mương Bào và cầu Kênh 15, ấp Voi Sơn, xã Hoà Thuận.

Tại lễ khởi công, ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Riềng, cho biết, Giồng Riềng là một huyện thuần nông, sản xuất nông nghiệp là chính, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống kênh rạch chằng chịt nên cầu, đường chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, buôn bán của người dân trên địa bàn.

3-kien-giang-1691075107.jpg

Ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Riềng, trao biểu trưng tiền đối ứng của UBND huyện cho đại diện UBND xã

 

Việc cầu Kênh Thuỷ Lợi, ấp Mương Bào và cầu Kênh 15, ấp Voi Sơn, xã Hoà Thuận được Hội nông dân tỉnh Kiên Giang và các nhà tài trợ đầu tư xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương trong lưu thông, giao thương, mua bán hàng hoá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương.

Cầu Kênh Thuỷ Lợi, ấp Mương Bào và cầu Kênh 15, ấp Voi Sơn, xã Hoà Thuận được đầu tư xây dựng với kinh phí 328 triệu đồng, trong đó, Nhóm thiện nguyện từ bi Cô Bảy thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 163 triệu đồng, Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Riềng đối ứng 99 triệu đồng, kinh phí còn lại do bà Phan Thị Xuân, người con của quê hương xã Hoà Thuận, huyện Giồng Riềng vận động Đại đức Thích Minh Hậu, Phó văn phòng Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn và sư cô Thành, Tịnh xá Ngọc Hải cùng đóng góp hỗ trợ.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Khánh thành cầu nông thôn ở huyện U Minh Thượng, khởi công cầu ở huyện Giồng Riềng" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn