Người cao tuổi tỉnh Kiên Giang: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

Trương Anh Sáng

07/02/2022 08:54

Theo dõi trên

Phấn đấu trên 90% người cao tuổi vào tổ chức Hội; trên 95% số xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì thường xuyên Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi (NCT).

1-nct-tinh-kien-giang-1644202132.jpg
  1. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm
 
 

 

Trên 14 tỷ đồng thăm, tặng quà người cao tuổi

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2016-2021), các cấp Hội NCT trong tỉnh đã tích cực vận động phát triển 21.196 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 138.027 hội viên/150.838 NCT, đạt 91,49%.

Các phong trào văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, ném bóng vào rổ, đá bóng vào cầu môn và cờ tướng diễn ra sôi nổi,… đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT, đến nay toàn tỉnh có 249 CLB các loại với 7.470 NCT; có 5.543 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và Hội quần chúng; có trên 15 ngàn NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; phòng, chống tội phạm, hòa giải ở cơ sở.

Phát huy vai trò, uy tín, gương mẫu, NCT các cấp đã phối hợp với Công an, Biên phòng thực hiện tốt chương trình phối hợp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội viên Hội NCT tích cực tham gia phong trào thi đua làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo với 1.962 NCT làm chủ trang trại, làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; có 424 NCT làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; nhiều mô hình sản xuất do NCT giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế gia đình góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động.

NCT các cấp đã hiến 352.485m2 đất, đóng góp 33.709 ngày công với số tiền trên 18 tỷ đồng làm cầu, đường giao thông nông thôn; xây dựng trên 500 lò đốt rác, chuyển đổi trên 320 nhà vệ sinh trên sông, trồng trên 15.000 cây xanh các loại đóng góp thiết thực xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội NCT trong tỉnh đã vận động trên 14 tỷ đồng, thăm, tặng quà gần 16 ngàn lượt NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh khó khăn; khám và tư vấn sức khỏe cho trên 165 ngàn lượt NCT. Riêng Hội NCT tỉnh hàng năm được UBND tỉnh cấp 15 triệu đồng từ ngân sách địa phương thăm, tặng quà NCT trong tháng hành động vì NCT và thành lập được 56 Quỹ các loại.

Trong nhiệm kỳ, BCH Hội Người cao tuổi tỉnh Kiên giang được Trung ương Hội NCT và UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen. BCH Hội NCT tỉnh trao 15 Cờ thi đua của tỉnh Hội cho 15 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng 560 giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Đề nghị Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng 290 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”.

Nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, phát huy những kinh nghiệm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên, NCT toàn tỉnh ra sức đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” tập trung xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác phát triển hội viên; hướng mạnh hoạt động của Hội về cơ sở; lấy chi hội, tổ hội làm trung tâm;  xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc NCT; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT” để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình, xã hội.

Nâng cao hiệu quả, uy tín của NCT trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao -  Gương sáng”, “Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phát triển Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT ở cơ sở”, “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, “Phát triển nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Phấn đấu trên 90% NCT vào tổ chức Hội; thu hội phí đạt 60% trở lên; 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện, trên 90% cán bộ Hội NCT cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác Hội; 100% NCT trong độ tuổi được tổ chức chúc thọ, mừng thọ; được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế;  95% trở lên số xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; 90% trở lên Hội NCT cơ sở có các loại hình CLB của NCT; thành lập từ 35 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trở lên.

 

Bạn đang đọc bài viết "Người cao tuổi tỉnh Kiên Giang: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn