Vĩnh Phúc: Chung tay hành động vì trẻ em tự kỷ

Anh Tú

02/04/2023 17:20

Theo dõi trên

Sáng 2/4, tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập An Tuệ tổ chức chương trình hội thao và diễu hành vì trẻ tự kỷ hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về trẻ tự kỷ 2/4.

trao-qua-1680430691.png
Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (bìa phải) trao hỗ trợ kinh phí truyền thông cho Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập An Tuệ.

Tới dự có đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, một số câu lạc bộ thiện nguyện và đông đảo phụ huynh, các em học sinh.

Là một trong số các cơ sở can thiệp cho trẻ tự kỷ trong cả nước được Dự án “Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam” hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa tới cộng đồng ý thức, trách nhiệm cũng như cách hiểu đúng về chứng tự kỷ ở trẻ em, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập An Tuệ đã xây dựng nhiều chương trình truyền thông hấp dẫn, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Tại hội thao năm nay, các bậc phụ huynh, học sinh được các chuyên gia giới thiệu đầy đủ về các triệu chứng, giúp nhận thức đúng về chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ. Từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp sớm, tạo thuận lợi cho trẻ phát triển tốt hơn, dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Các chương trình giao lưu văn nghệ, vui chơi, diễu hành diễn ra sôi nổi, đem lại bầu không khí vui tươi, phấn khởi.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Chung tay hành động vì trẻ em tự kỷ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn