Vĩnh Phúc: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của Hội Nhà báo tỉnh trong năm 2024

Ngọc Nhâm

05/01/2024 19:14

Theo dõi trên

Trong năm 2024, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, củng cố phát triển tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của Hội

hoinghi-1704456728.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Ngày 5/1, ông Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ của Hội năm 2024.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, củng cố phát triển tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của Hội Nhà báo, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát…

Các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Hội Nhà báo tỉnh, triển khai nhiệm vụ năm 2024; báo cáo chương trình công tác của Hội Nhà báo tỉnh năm 2024; tập trung đánh giá cụ thể những kết quả đạt được và phân tích rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân những vấn đề Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

khen-thuong-1704456728.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Đình Bảng trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023

Năm 2023, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Hoạt động báo chí diễn ra đúng định hướng, nội dung thông tin phong phú, đa dạng, tạo được diễn đàn tin cậy của nhân dân. Chất lượng các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hướng về cơ sở, coi các chi hội nhà báo là hạt nhân của các phong trào thi đua và hoạt động của hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong thời kỳ mới, góp phần vào sự phát triển báo chí của tỉnh và đất nước.

img-3280-1704451592.jpeg
Trao Giấy khen tặng các cá nhân đã có thành tích suất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2023

Đặc biệt, các chi hội, hội viên của Hội Nhà báo tỉnh đã đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi báo chí của Trung ương như tập thể Chi hội Báo Vĩnh Phúc được khen thưởng có thành tích xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022 và tham gia Giải Diên hồng lần thứ nhất, năm 2023; 1 hội viên Chi hội Báo Vĩnh Phúc đoạt giải Chuyên đề Giải Búa liềm vàng, 1 nhóm tác giả Chi hội Báo Vĩnh Phúc đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023”; 1 hội viên Chi hội Đài PT-TH tỉnh đoạt giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng và 2 nhóm tác giả có tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng; 1 nhóm tác giả thuộc Chi hội Đài PT-TH tỉnh đoạt giải Khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41…

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2023; khen thưởng đột xuất cho 1 nhóm tác giả của Báo Vĩnh Phúc đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của Hội Nhà báo tỉnh trong năm 2024" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn