Lan tỏa Nhân ái – Một giá trị văn hóa truyền thống để mọi người, mọi nhà đều có Tết

Tết Nguyên đán – thời khắc thiêng liêng của đất trời và lòng người – không chỉ là sự chuyển giao của năm cũ sang năm mới, mà còn là dịp để những giá trị nhân văn được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ nhất.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ (2026), tinh thần “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” một lần nữa được hiện thực hóa bằng những chương trình, chính sách và hành động cụ thể, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Đó không chỉ là câu chuyện an sinh, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn nhân ái – một giá trị văn hóa truyền thống bền bỉ của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

dt1a-trai-tim-nhan-ai41-1-1770956162.png
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Nhân ái – Mạch nguồn văn hóa từ cội rễ dân tộc

Lòng nhân ái của người Việt có cội nguồn sâu xa từ xã hội công xã nông thôn thời kỳ nguyên thủy, buổi đầu dựng nước với nhà nước Văn Lang. Trong quá trình tồn tại và phát triển hàng nghìn năm, cộng đồng cư dân nông nghiệp lúa nước đã hình thành nên một hệ giá trị riêng, trong đó tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” trở thành chuẩn mực đạo đức bền vững.

Ngày nay, trong bối cảnh phát triển và hội nhập, giá trị ấy không hề phai nhạt mà tiếp tục được nâng tầm trong tư duy phát triển quốc gia. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ban hành trước thềm Đại hội XIV của Đảng, khẳng định quyết tâm đưa văn hóa trở thành nền tảng vững chắc của xã hội, là sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Văn hóa và con người là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển đất nước”.

Những quan điểm ấy không dừng lại ở lý luận mà được cụ thể hóa bằng các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Từ yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đời sống người lao động, người nghèo, người yếu thế; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết; đến việc thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… tất cả đều thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm.

dta-ban-giao-nha-1770956497.jpg
Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáng tại phường Hàm Thắng. Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành điểm sáng. Trong thời gian ngắn cuối năm 2025 – đầu 2026, chiến dịch đã sửa chữa 34.759 ngôi nhà hư hỏng và xây mới 1.597 ngôi nhà bị sập, đổ. Con số ấy không chỉ là thống kê hành chính, mà là mái ấm được dựng lại, là niềm tin được hồi sinh trước thềm năm mới Bính Ngọ. Đó thực sự là một “kỳ tích giữa đời thường”, khẳng định khi chính sách hợp lòng dân, tổ chức thực hiện quyết liệt, thì những điều tưởng như không thể đều có thể trở thành hiện thực.

Song song với đó, việc kịp thời xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia; tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại; tổ chức các chương trình nghệ thuật, bảo tồn giá trị truyền thống; bảo đảm vận tải thông suốt để không ai chậm chuyến về quê… đã tạo nên một bức tranh tổng thể, trong đó an sinh xã hội, trật tự thị trường và đời sống tinh thần được quan tâm đồng bộ. Bộ Y tế tổ chức trực 24/24 giờ, chủ động nhân lực, thuốc men, thiết bị; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm – để mỗi mâm cơm ngày Tết không chỉ đủ đầy mà còn an toàn thực phẩm.

Sức mạnh của sự chung tay - Từ chủ trương đến hành động cụ thể

Nếu chính sách là trục chính, thì hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội chính là cánh tay nối dài, đưa chủ trương đến từng gia đình cụ thể.

Tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã phân bổ hơn 5,4 tỷ đồng, hỗ trợ 5.280 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 126 xã, phường; đồng thời trao 300 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người cao tuổi khó khăn. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị – xã hội đã trao 83.800 suất quà, tổng trị giá gần 74,55 tỷ đồng cùng các chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn”, hỗ trợ vé xe đưa người lao động về quê.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 dự kiến tổng kinh phí hơn 5.900 tỷ đồng. Riêng kế hoạch của UBND Thành phố dành hơn 2.123 tỷ đồng để tặng trên 976.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó 6.031 hộ nghèo được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ. Sự kiện “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen với khoảng 10.000 người tham dự, cùng chương trình “Mái ấm mùa xuân” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà đại đoàn kết đã tạo nên không khí sẻ chia sâu rộng trong cộng đồng.

Tại Hải Phòng, Quỹ “Vì người nghèo” trích hơn 3 tỷ đồng trao 3.000 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ở Đà Nẵng, hơn 10.000 suất quà với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng được phân bổ kịp thời trước Tết.

Đáng chú ý, phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đặt mục tiêu trao tối thiểu 1,5 triệu suất quà, trị giá ít nhất 750 tỷ đồng cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Chương trình “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức với 2.000 vé tàu khứ hồi và 2.000 suất quà là những chuyến đi nghĩa tình, đưa người lao động xa quê trở về trong vòng tay gia đình.

Từ đô thị lớn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các hoạt động chăm lo Tết được triển khai với yêu cầu rõ ràng: đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, không bỏ sót. Điều đó cho thấy tinh thần nhân ái không chỉ là cảm xúc mà đã trở thành nguyên tắc tổ chức xã hội, được vận hành bằng cơ chế cụ thể, nguồn lực cụ thể và trách nhiệm cụ thể.

Nhìn tổng thể, những con số hàng chục nghìn mái nhà được sửa chữa, hàng triệu suất quà được trao tặng, hàng nghìn tỷ đồng được huy động không chỉ phản ánh quy mô của các chương trình an sinh, mà còn cho thấy chiều sâu của một nền văn hóa coi con người là trung tâm.

Tết Bính Ngọ (2026) vì thế không đơn thuần là dịp lễ truyền thống, mà là minh chứng sống động cho sức mạnh nội sinh của văn hóa Việt Nam. Khi lòng nhân ái được khơi dậy và tổ chức thành phong trào rộng khắp, nó trở thành nguồn lực phát triển bền vững, củng cố niềm tin xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lan tỏa nhân ái không phải khẩu hiệu mùa vụ, mà là hành trình dài lâu. Mỗi mùa xuân đi qua, nếu thêm một mái nhà được dựng lên, thêm một gia đình bớt lo toan, thêm một người lao động được trở về quê đúng hẹn để đoàn viên vào dịp Tết Nguyên đán, thì đó chính là sự tiếp nối của truyền thống ngàn đời – để Tết thực sự là Tết của mọi người, mọi nhà trên dải đất hình chữ S thân thương.

V.X.B