Sáng 7/10, Trường Đại học VinUni tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Với chủ đề “Chinh phục chân trời mới”, năm học mới của VinUni đánh dấu mốc quan trọng khi chính thức có Tân Hiệu trưởng, cũng như sẽ có lứa sinh viên đầu tiên sẽ tốt nghiệp trong năm học này. Cùng ngắm những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi lễ trang trọng này.
Hội trường Trung tâm của VinUni chật kín chỗ với gần 1500 ghế ngồi, với sự hiện diện của khách quý, cán bộ nhân viên VinUni, sinh viên và gia đình cùng tham dự.VinUni lấy chủ đề “Chinh phục chân trời mới” cho năm học 2023 – 2024 với gửi gắm nhiều dấu mốc quan trọng của nhà trường sẽ đến trong năm học nàyBuổi lễ Khai giảng đón nhận sự hiện diện của phụ huynh sinh viên như một phần quan trọng của sự kiệnSinh viên VinUni háo hức đón chờ lễ Khai giảngChủ tịch Hội đồng trường VinUni – TS Lê Mai Lan cùng đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường trước buổi lễ Sinh viên của VinUni đến từ nhiều Quốc gia khác nhau, tạo nên một ngôi nhà chung phong phú về bản sắc văn hóa.Đây sẽ là năm đầu tiên VinUni có lứa sinh viên tốt nghiệp, kể từ khi thành lậpHình ảnh thân thiện của cán bộ lãnh đạo và giảng viên nhà trường khi chào đón khách quý, các em sinh viên và gia đình của các em đến buổi lễ. VinUni tổ chức Khai giảng rất trang trọng, với phần vinh danh các Tân Sinh viên tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho sự kiện Nghi thức Diễu hành trong Lễ phục học thuật và cờ biểu trưng là một phần quan trọng trong sự kiện Khai giảng của VinUni, dẫn đầu là TS Lê Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH VinUni
Năm học này đánh dấu lứa sinh viên đầu tiên của Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng của VinUni VinUni chính thức có Tân Hiệu trưởng – GS David Bangsberg. Ông đồng thời kiêm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe của VinUni.Nghi thức đánh trống khai trường của Hiệu trưởng - GS.David Bangsberg, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu của VinUni PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT (ngoài cùng bên trái) có mặt tại sự kiện để chúc mừng ngày lễ quan trọng của VinUniNụ cười duyên dáng của các tân sinh viên VinUniBuổi lễ còn có phần thuyết trình của những dự án nổi bật do chính sinh viên VinUni tham gia thực hiện.
Năm học 2022-2023 vừa qua, VinUni chính thức được trao đạt chứng nhận tiêu chuẩn QS Stars 4 sao toàn diện của Tổ chức xếp hạng giáo dục uy tín hàng đầu thế giới QS - Quacquarelli Symonds (Anh Quốc). Thành tựu nổi bật này đã đưa VinUni đã trở thành trường đại học trẻ nhất Châu Á-Thái Bình Dương đạt được 7 tiêu chí 5 sao chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động.
Hàng năm, VinUni dành nhiều hỗ trợ Học bổng và tài chính cho sinh viên, trong đó có Học bổng Tài năng với các mức từ 50% đến Toàn phần dành cho ứng viên có năng lực học thuật và phẩm chất cá nhân vượt trội theo tiêu chí xét tuyển riêng. Trường đồng thời Hỗ trợ tài chính từ 50% học phí trở lên đối với ứng viên đạt tiêu chí tuyển sinh nhưng điều kiện tài chính chưa thuận lợi. Đặc biệt, mọi sinh viên khi gia nhập vào VinUni đều được nhận tài trợ 35% học phí.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã trở thành ngày hội dân chủ của toàn dân, khi hơn 99% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu. Tại thành phố Hải Phòng – trung tâm kinh tế, công nghiệp và cảng biển lớn của miền Bắc – không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi từ đô thị đến khu dân cư, từ đất liền đến huyện đảo. Qua từng lá phiếu cử tri, tinh thần trách nhiệm công dân, truyền thống yêu nước và bản sắc văn hóa chính trị của người dân thành phố Cảng được thể hiện rõ nét.
Trải qua 555 năm hình thành và phát triển, Họ Trần Tiền Hiền Sáu xã Vạn Phước (trước đây thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cũ) đã trở thành một dòng họ tiêu biểu gắn bó với quá trình khai phá và xây dựng vùng đất Quảng Ngãi. Không chỉ lưu giữ bề dày lịch sử, dòng họ còn nổi bật với truyền thống hiếu học, đoàn kết và nghĩa tình cộng đồng được nhiều thế hệ con cháu gìn giữ, phát huy. Năm 2026, Họ Trần tổ chức Đại lễ kỷ niệm 555 năm hình thành và phát triển, như một dịp tri ân tiền nhân, đồng thời kết nối con cháu họ Trần ở khắp mọi miền cùng hướng về cội nguồn.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại tỉnh An Giang, ngày 15/3, đã thành công tốt đẹp, ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt trên 99,5%.
Tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt trên 99% trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 cho thấy tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng thuận xã hội sâu rộng. Nhìn từ góc độ văn hóa, ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là sinh hoạt chính trị – xã hội giàu ý nghĩa, nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện sinh động qua từng lá phiếu.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, tính đến 19 giờ ngày 15/3/2026, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đạt 99,76%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước.
Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 15/3, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt 96,38% tổng số cử tri trong danh sách và vẫn tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bỏ phiếu chưa kết thúc thời gian bầu cử.
Trong ngày 15/3, cử tri tỉnh Đắk Lắk nô nức đến các khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào các đại biểu trong nhiệm kỳ mới.
Hòa cùng “Ngày hội non sông” của cả nước, ngày 15/3, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh An Giang có 35 người ứng cử để bầu 21 đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 có 143 người ứng cử để bầu 85 đại biểu; cấp xã, phường, đặc khu có hơn 4.100 người ứng cử để bầu 2.449 đại biểu tại 774 đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh có hơn 3,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.
Đến 17 giờ ngày 15/3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn thành phố Hải Phòng diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt mức cao.
Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ nhưng lại mang dáng dấp của định mệnh. Như những con sóng không ngừng dâng lên từ đại dương cảm xúc, tình yêu trong bài thơ “Sóng” là sự hòa quyện mãnh liệt giữa hai tâm hồn khi tìm thấy nhau giữa biển đời rộng lớn