Trưởng thành từ TNXP tuyến lửa năm xưa
Sinh năm 1956, là con út của một gia đình ở xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Chưa đầy 7 tháng tuổi thì mẹ mất do bệnh hiểm nghèo và từ đấy, Nguyễn Thị Đông cùng hai anh chị được người cha tần tảo chăm nuôi. Khó khăn, thiếu thốn lại là động lực, ý chí vươn lên để tháng 8/1972 - tuổi 17, thôn nữ Nguyễn Thị Đông tình nguyện đi TNXP cùng đồng đội vào tuyến lửa Quảng Bình cũ làm đường, trồng rừng, cấp dưỡng… phục vụ cuộc kháng chiến “Chống Mỹ, cứu nước”.

Những năm tháng “gian lao mà anh dũng” hiển hiện “trường đời” tôi rèn phẩm giá cho Nguyễn Thị Đông cùng đồng đội đơn vị N295-2915-P31. Để rồi, tháng 8/1975, hoàn thành nhiệm vụ TNXP, Nguyễn Thị Đông trở về địa phương tiếp tục lao động sản xuất nông nghiệp cùng nhiều ngành nghề như làm ngói, kỹ thuật ủ lúa giống và tham gia công tác phụ nữ thôn, xã. Cho đến tháng 1/1979, bà Đông kết hôn với chiến binh Nguyễn Trịnh Pháo và về quê chồng ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo (cũ) sinh cơ lập nghiệp từ đấy…
Sản xuất kinh doanh tổng hợp
Bằng nghị lực, cách nghĩ, tầm nhìn của cặp vợ chồng cựu TNXP và cựu chiến binh (CCB) cộng lại, từ năm 2000, ông bà Nguyễn Trịnh Pháo - Nguyễn Thị Đông quyết chí làm giàu ngay trên mảnh đất của gia đình bằng mô hình sản xuất - kinh doanh tổng hợp.
Đó là xây dựng cửa hàng với diện tích 120 m² ngay cạnh mặt đường liên xã để kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật; các loại phân bón cho lúa, hoa màu, cây cảnh; nhiều loại hạt giống cây trồng; các đồ dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp… Cửa hàng này do bà trực tiếp quản lý, buôn bán. Các mặt hàng đảm bảo chất lượng, uy tín, được kiểm định, có hóa đơn đỏ. Đặc biệt, bà luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để hướng dẫn người mua. Do vậy, cứ sáng sớm và hoàng hôn mỗi ngày, rất đông bà con nông dân trong vùng đến mua hàng và ai cũng vui, tin tưởng.
Ông bà cải tạo và đầu tư làm hệ thống dàn cột bê tông, chăng dàn lưới trên diện tích 6 sào để trồng mướp, bầu, bí đao, dưa chuột… theo thời vụ. Bằng cách học hỏi kinh nghiệm, chọn giống, cách chăm bón phân hữu cơ, phân vô cơ cùng cách phòng trừ sâu bệnh, sản phẩm bầu - mướp - bí - dưa của gia đình ông bà đã có “thương hiệu”, được nhiều trường học, siêu thị, đơn vị đặt mua tại vườn. Đồng thời, ông bà còn liên kết, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và cùng tiêu thụ sản phẩm rau sạch các loại với mươi gia đình lân cận, tạo thành tổ cung cấp rau sạch hằng ngày.
Cùng với trồng rau sạch, ông bà còn trồng 7 sào lúa để có lương thực ăn, chăn nuôi; chăm mấy con trâu đẻ, mấy chục đôi chim bồ câu sinh sản, hàng chục đàn ong lấy mật… Bằng ấy công việc đan xen, ông bà cứ như con thoi. Nhiều năm, ông Nguyễn Trịnh Pháo còn là “tay cày” thuê giỏi có tiếng trong vùng và có nghề thả ống, đơm bắt được nhiều cá, tôm, lươn, trạch…
Đúng là được “cả ông, cả bà”, do vậy, 4 người con trai, gái, dâu, rể của ông bà học bố mẹ để làm giàu chính đáng cho gia đình của họ…
Bà Đông cho biết, trừ mọi chi phí, hằng năm thu nhập của gia đình ông bà cũng được trên 200 triệu đồng.
Cán bộ Hội năng động, tâm huyết
Giỏi phát triển kinh tế gia đình, bà Nguyễn Thị Đông còn giỏi công tác Hội và tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Từ năm 2010 đến tháng 6/2025, bà là Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hợp Châu với trên 40 hội viên.
Đây là Hội cơ sở có nhiều hoạt động nổi trội về giúp nhau làm giàu chính đáng; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; hoạt động nghĩa tình đồng đội hiệu quả; quỹ hội bình quân 1,2 triệu đồng/hội viên… luôn được Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc và UBND huyện Tam Đảo tặng Giấy khen.
Cùng đó, hàng chục năm liền, bà Nguyễn Thị Đông là Phó ban Công tác nữ TNXP của Hội Cựu TNXP huyện Tam Đảo. CLB này hoạt động sôi nổi, thiết thực, động viên tinh thần và vật chất để tất cả nữ cựu TNXP huyện Tam Đảo thi đua “tuổi cao gương sáng” và “Sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc”.
Cũng hàng chục năm liền, bà Nguyễn Thị Đông là thành viên tích cực trong CLB “Cựu TNXP làm kinh tế - Vì nghĩa tình đồng đội”. Bà và gia đình thường xuyên ủng hộ kinh phí quỹ nghĩa tình đồng đội các cấp, cùng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn…
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025, xã Tam Đảo (do thị trấn Tam Đảo, thị trấn Hợp Châu, xã Hồ Sơn và xã Minh Quang sáp nhập lại) của tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động. Qua thời gian chuẩn bị, ngày 20/5/2026, Hội Cựu TNXP xã Tam Đảo tiến hành Đại hội lần thứ Nhất. Được sự tin tưởng và tín nhiệm của lãnh đạo xã cùng trên 120 hội viên, bà Nguyễn Thị Đông vinh dự được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Tam Đảo, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhiều hội viên ví bà Đông như “cục nam châm mạnh”, nên cuốn hút được mọi người cùng bà phát huy truyền thống vẻ vang của TNXP, làm theo lời Bác dạy.
Bà Nguyễn Thị Đông bộc bạch, dù tuổi bảy mươi, nhưng bà nguyện nhiệt huyết, năng động để gánh vác “việc Hội - việc nhà” hiệu quả, xứng đáng lòng tin yêu của xã hội, của hội viên và của gia đình.