Quỳ Châu rợp màu cờ đỏ đón ngày Quốc khánh 2/9

Lữ Nghĩa

30/08/2022 22:36

Theo dõi trên

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), nhiều tuyến đường của huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng.

quy-chau-1-1661873533.jpg
 

Ở xã Châu Phong (Quỳ Châu), tuyến đường trung tâm của xã đỏ rực với hàng cờ Tổ quốc. Ảnh: Lữ Nghĩa

quy-chau-2-1661873532.jpg
 

Cầu treo Châu Hội (Quỳ Châu) bắc qua con sông Hiếu tung bay những lá cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng. Ảnh: Lữ Nghĩa

quy-chau-3-1661873532.jpg
 

Nhiều pano, ap phich tuyên truyền, cổ động ngày lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, hàng cờ Tổ quốc được treo ở các tuyến đường tại Thị trấn Tân Lạc, trung tâm của huyện Quỳ Châu. Ảnh: Lữ Nghĩa

quy-chau-4-1661873533.jpg
 

Tuổi trẻ Châu Bình (Quỳ Châu) treo Quốc kỳ, Đảng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu treo dọc các tuyến đường, trước trụ sở cơ quan, đơn vị, trước cổng nhà dân chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc tạo cảnh quan đẹp và không khí hân hoan, phấn khởi cho các địa phương. Ảnh: Lữ Nghĩa

quy-chau-5-1661873532.jpg
 

Tại cầu Khe Tụ, con đường vào bản Tà Lạnh (xã Châu Hạnh, Quỳ Châu) là 2 hàng cờ đỏ thắm tung bay giữa cánh đồng lúa xanh ngát đang trổ bông. Ảnh: Lữ Nghĩa

Bạn đang đọc bài viết "Quỳ Châu rợp màu cờ đỏ đón ngày Quốc khánh 2/9" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn