Bài viết mới nhất từ Sông Hiếu
Bài học về sự đoàn kết Kinh - Thượng của Hoàng đế Quang Trung
Căn cứ địa An Khê - Tây Sơn của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ thời chiêu mộ nghĩa quân chuẩn bị dấy binh khởi nghĩa ở cái thế lưng tựa vào núi mặt nhìn về hướng biển. Ấp Tây Sơn thời bấy giờ được chia làm 3 vùng: Tây Sơn Thượng gồm phần đất phía trên đèo An Khê, Gia Lai (còn gọi là đèo Vĩnh Viễn), và Tây Sơn Trung, Tây Sơn Hạ là vùng đất dưới chân đèo An Khê chạy về đến thị trấn Phú Phong ngày nay.