

Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại”.
Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh, giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ: Từ câu chuyện về một con người, chúng ta có thể nhìn rộng hơn về một thế hệ, một thời đại và một đất nước. Qua cuốn sách “Fidel Castro Ruz: Từ tuổi thơ đến huyền thoại”, có thể thấy sự gắn bó mật thiết giữa hoàn cảnh lịch sử với sự trưởng thành của con người; giữa lý tưởng với hành động; giữa bản lĩnh cá nhân với vận mệnh của dân tộc. Những vấn đề đó không chỉ thuộc về quá khứ, mà gợi mở nhiều suy ngẫm đối với hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình khẳng định việc xuất bản và giới thiệu các công trình về Fidel Castro Ruz không chỉ có ý nghĩa về nghiên cứu, giáo dục và văn hóa, mà còn góp phần giúp các thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về một người bạn lớn của Việt Nam, về lịch sử Cách mạng Cuba và những giá trị của tình đoàn kết quốc tế.

Cuốn sách đưa người đọc trở lại với những năm tháng đầu đời của Fidel - nơi một nhân cách được hình thành, một lý tưởng được gieo mầm và bản lĩnh từng bước được tôi luyện, để có thể hiểu rõ, hiểu sâu sắc hơn về một con người đã làm nên những dấu ấn lớn trong lịch sử, một biểu tượng và một huyền thoại trên thế giới.
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và Nhà báo Vương Xuân Nguyên - tác giả cuốn sách “Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại” đã chia sẻ nhiều góc nhìn chân thực, xúc động về những phẩm chất cốt lõi, những giá trị trong di sản đã làm nên tầm vóc và sức hấp dẫn vượt thời gian của Fidel Castro; về tình cảm đặc biệt mà lãnh tụ Fidel Castro Ruz dành cho nhân dân Việt Nam và của nhân dân Việt Nam dành cho ông; sự trân trọng, bảo vệ, tiếp tục củng cố tình cảm son sắt đó trong suốt những năm qua của nhân dân hai nước, qua đó góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Cuba.

Đồng thời khẳng định mối quan hệ và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc đã và đang tiếp tục được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, tiếp nối trong bối cảnh mới hiện nay. Sự kết hợp giữa góc nhìn của một người con, một nhà ngoại giao Cuba và góc nhìn của một tác giả Việt Nam đã đem đến cho Tọa đàm những cách tiếp cận phong phú và để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Tọa đàm “Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại” không chỉ để tưởng nhớ về một con người đã thuộc về lịch sử, mà để những giá trị mà lãnh tụ Cuba Fidel Castro theo đuổi tiếp tục sống trong hiện tại và góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba cho các thế hệ mai sau.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tử Siêm, Nguyên Cục trưởng Cục Khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; PGS TS Đào Thế Anh, Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO) đều đã phát biểu ca ngợi vị lãnh tụ kiên cường của nhân dân Cuba, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và là người bạn lớn thủy chung son sắt của nhân dân Việt Nam. Cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Fidel Castro là người đặt nền móng và nuôi dưỡng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vượt thời gian giữa hai dân tộc. Với ba chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam vào các năm 1973, 1995, 2003 và câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, ông đã trở thành biểu tượng rực sáng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần quốc tế cao cả. Hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Việt Nam và Cu Ba đang ngày vàngphát huy hiệu quả thiết thực để giải quyết vấn đề an ninh lương thực, nhất là đối với Cu Ba hiện nay.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes một lần nữa đã bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn chân thành nhất tới Nhà báo Vương Xuân Nguyên và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vì sự cống hiến và tận tụy. Nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Tổng Tư lệnh, cuốn sách này không chỉ bày tỏ lòng tri ân xứng đáng đối với di sản của ông mà còn khẳng định cam kết truyền tải đến các thế hệ hôm nay và mai sau những giá trị hữu nghị và hợp tác, vốn đã giữ Fidel và Cuba mãi trong trái tim người Việt Nam, cũng như Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi trường tồn trong tâm hồn Cuba.