Những ngày đầu tháng Tám, dòng xe gộ vẫn tấp nập nối đuôi qua lại đường Nam Cao nối dài, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Con đường vốn nhức nhối bởi vấn nạn vứt rác bừa bãi thì nay khoác áo mới. Không còn cảnh những bao rác xấu xí bên lề mà là tuyến đường gọn gàng, sạch đẹp.
Một số người dân địa phương cho biết, đầu đường Nam Cao nối dài có một đoạn non 1km không có nhà dân sinh sống nên cây cỏ mọc. Điều đáng buồn hơn nữa là một số ngươi dân vô ý thức đã vứt rác thải ra khu vực này. Lâu dần nơi đây chả khác nào điểm rác tự phát. Chính quyền địa phương, đơn vị thu gom rác làm nhiều cách như tự dọn dẹp, cắm biển cấm, … mà hiệu quả vẫn chưa cao. Nhưng thời gian độ tháng trở lại đây, tình trạng rác tại khu vực này giảm rõ rệt. Nhìn thấy con đường sạch sẽ ai ai cũng rất vui mừng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại phường Hòa Khánh, do địa bàn rộng lớn, nhiều vực xa khu dân cư, nhiều khu đất còn bỏ trống, khu vục giáp ranh, đêm tối… nên thời gian trước đây một số người đã lợi dụng xả, vứt rác. UBND phường Hòa Khánh đã thống kê và xác định toàn phường tồn đọng 29 “điểm đen” về đỗ trộm rác thải gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân. Với quyết tâm xóa bỏ những “điểm đen” này, chính quyền địa phương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp. UBND phường Hòa Khánh đã thành lập các tổ kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. Lực lượng chức năng tiến hành lắp đặt nhiều camera tại các vị trí thường xuyên xảy ra vấn nạn đỗ trộm rác thải để cảnh báo, xử lý. Đồng thời công tác tuần tra, giám sát được công an đẩy mạnh. Cũng từ đây nhiều trường hợp đỗ rác bừa bãi bị phát hiện, xử lý…
Ngoài các biện pháp của cơ quan chức năng có lẽ sự đồng thuận, chung sức tích cực của tập thể người dân lại càng đáng ghi nhận. Dưới sự phát động của Ban điều hành Tổ dân phố Khánh Sơn 3, phường Hòa Khánh, chương trình “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp” được phát động và lan tỏa khắp từng con phố, ngõ hẽm. Cán bộ tổ dân phố, người dân, đoàn viên, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn… đồng loạt hưởng ứng. Những ngày Chủ nhật từ sáng sớm, mọi người đã cùng nhau ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp. Không khí sôi nổi, rộn ràng cả một một vùng.
Ông Huỳnh Thanh Chuẩn, Tổ trưởng Tổ Khánh Sơn 3 thông tin, trước đây tình hình vứt rác bừa bãi tại khu đất trống đoạn đường Nam Cao nối dài gây mất mỹ quan đô thị. Hiện tại, Tổ dân phố đã tiến hành dọn dẹp và vận động tuyên truyền cho khu dân cư bỏ rác thải đúng nơi quy định.
“Với phương châm “sạch nhà – sạch ngõ”, Tổ dân phố đã vận động bà con Nhân dân và các đơn vị trên địa bàn ra quân tổng lực dọn vệ sinh môi trường từ trong nhà ra ngoài ngõ. Trong thời gian đến Khu dân cư Khánh Sơn 3 sẽ luôn luôn vận động mỗi hộ gia đình tự dọn dẹp trước cửa nhà, duy trì nề nếp thường xuyên, biến phong trào vệ sinh môi trường thành thói quen hằng cuối tuần và tuyệt đối không xả rác bừa bãi ra không gian công cộng”, ông Chuẩn cho biết.

Tại Tổ dân phố Phước Lý 3, Ban điều hành và đông đảo người dân khu dân cư đều đặn tranh thủ ngày cuối tuần tay chổi, tay cuốc xuống đường dọn dẹp đường phố, dọn dẹp các khu vực công cộng. Từ đó không chỉ bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch mà còn xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Cũng từ sự chỉ đạo của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, trên khu dân cư Phước Lý 3 đã triển khai hệ thống “mắt thần” camera giám sát tại nhiều vị trí đã và đang phát huy hiệu quả. Những chiếc camera không chỉ để ghi hình làm căn cứ xử lý mà còn là lời cảnh báo, nhắc nhở, còn là minh chứng của sự chung sức, đồng lòng của người dân, cùng với chính quyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự cũng như bảo vệ môi trường.
Số liệu từ UBND phường Hòa Khánh thể hiện, cùng với hoạt động xử lý bằng phương tiện chuyên dụng, UBND phường đã tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường với trên 650 lượt người tham gia; duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tại 178 tổ dân phố; huy động mặt trận, các đoàn thể, khu dân cư tham gia dọn vệ sinh bãi biển, tuyến đường, khu đất trống và nhà sinh hoạt cộng đồng.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Đặng Ngọc Tuấn trong thời gian đến, phường tiếp tục duy trì Tổ kiểm tra theo dõi địa bàn trọng điểm, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường. UBND phường cũng giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiếp tục tổ chức xử lý các điểm tồn lưu, bàn giao trách nhiệm quản lý sau dọn cho tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở và đơn vị thu gom; kiểm tra lại định kỳ để ngăn tái phát. Khẩn trương triển khai lắp đặt camera tại các điểm thường xuyên tái diễn; sau lắp đặt bàn giao công an phường quản lý, khai thác, trích xuất dữ liệu phục vụ xử lý vi phạm. Rà soát, điều chỉnh thời gian, tần suất và tuyến thu gom rác phù hợp từng khu vực; công khai lịch thu gom để người dân thực hiện và giám sát; xử lý kịp thời phản ánh về rác tồn lưu, điểm tập kết không đúng quy định. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, chi bộ khu dân cư, tổ dân phố và cộng đồng dân cư; duy trì phong trào “Tổ dân phố thân thiện môi trường”, vận động người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và cung cấp thông tin khi phát hiện hành vi đổ trộm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các hoạt động, giải pháp, biện pháp tại Hòa Khánh được tổ chức đa dạng, gắn với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư, qua đó, tạo nên sức lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa. Những kết quả đạt được tại phường Hòa Khánh thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để những kết quả đó được duy trì lâu dài thì ngoài chính quyền, cơ quan chức năng, hội đoàn thể, tổ dân phố thì sự đồng hành của mỗi người dân có lẽ là cốt lõi nhất. Một khu dân cư xanh sạch không chỉ đến từ những đợt ra quân hay sự cố gắng của một tập thể mà được tạo nên từ những hành động nhỏ nhất mỗi ngày. Khi mỗi người cùng góp chút công sức dọn dẹp, khi mỗi người cùng lan tỏa việc làm tích cực hay đơn giản nhất khi mỗi người không vứt rác bừa bãi để dần dần hình thành nếp sống văn hóa thì môi trường sống sẽ đổi thay theo hướng tốt đẹp.
UBND TP Đà Nẵng cũng vừa ban hành Công văn số 7561/UBND-SNNMT về tăng cường thực hiện công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân nhằm tạo chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.