TP. Hồ Chí Minh: Du lịch tăng trưởng mạnh, mở rộng không gian kết nối quốc tế

Trong 8 tháng của năm 2026, du lịch TP. Hồ Chí Minh đạt được những kết quả ấn tượng với lượng khách quốc tế tăng 38,5%, tổng thu đạt gần 260.000 tỷ đồng, cùng với đó là nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá góp phần nâng cao sức cạnh tranh.

 

kq-du-lich-1-1787301227.jpg
Bà Nguyễn Trần Tâm Hà thông tin về hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Bình Minh

 

Du lịch TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới khi các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu tiếp tục ghi nhận mức tăng khá cao, trong khi hoạt động xúc tiến, quảng bá ngày càng được mở rộng theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng thị trường và tăng cường kết nối quốc tế.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Trần Tâm Hà - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, Thành phố đón 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5% so với cùng kỳ và đạt 70,6% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa đạt 35,5 triệu lượt, tương đương 71% kế hoạch. Tổng thu du lịch đạt gần 260.000 tỷ đồng, tăng 48,8% và hoàn thành 78,7% kế hoạch năm 2026. Riêng tháng 8, Thành phố đón 635.000 lượt khách quốc tế, 3,82 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu du lịch khoảng 22.230 tỷ đồng.

Những con số nêu trên cho thấy sức hút của TP. Hồ Chí Minh đang được duy trì trong bối cảnh thị trường du lịch quốc tế ngày càng cạnh tranh. Trong đó, tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách cho thấy dư địa để Thành phố tiếp tục chú trọng nâng chất lượng sản phẩm, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

 

kq-du-lich-2-1787301227.jpg

 

Sắp tới, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Đây là một trong những sự kiện tạo nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế quan trọng, kết nối các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với người mua, đối tác và truyền thông quốc tế.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026 dự kiến quy tụ hơn 260 người mua quốc tế, hơn 500 đơn vị và thương hiệu, cùng hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương. Quy mô này không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận trực tiếp các thị trường, mà còn mở rộng khả năng hình thành những sản phẩm và dòng khách mới.

Sự kiện này có sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp du lịch và lữ hành quốc tế lớn như TUI Group, DERTOUR, Flight Centre Travel Group, Trip.com, Goway, Thomas Cook, Ignite Travel Group, Remote Lands và Uniworld TTC. Cùng với đó là các doanh nghiệp chuyên về du lịch MICE, hội nghị, sự kiện và những tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, sự hiện diện của các đối tác lớn, đa dạng về thị trường và lĩnh vực phản ánh sức hút ngày càng tăng của ITE HCMC, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dòng khách có chất lượng đến Thành phố và các điểm đến khác của Việt Nam.

Sau Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026, Thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao trong những tháng cuối năm. Trong đó, Tuần lễ Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 12/12 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh City Fest”. Sự kiện hướng tới giới thiệu hình ảnh TP. Hồ Chí Minh mới với không gian và hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng hơn, đồng thời lan tỏa hoạt động đến các phường, xã, đặc khu trên địa bàn.

Cũng trong tháng 12/2026, Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank lần thứ 9 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/12, thu hút khoảng 20.000 - 23.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Không chỉ là sự kiện thể thao, giải chạy còn được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch của Thành phố.

Theo bà Nguyễn Trần Tâm Hà - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh), những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm cùng với chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá trong những tháng cuối năm là nền tảng để ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường khách và nâng cao sức cạnh tranh.