TP. Hồ Chí Minh: Khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ven sông

Chiều 25/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

kt-ven-song-1-1782381752.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Bình Minh

 

Đại diện Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về kế hoạch khai thác tiềm năng và dư địa để phát triển kinh tế ven sông, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại và kinh tế đêm. Thành phố sở hữu hệ thống sông ngòi, kênh rạch phong phú với sông Sài Gòn giữ vai trò là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và lịch sử đặc trưng. Đây là lợi thế riêng có để phát triển các sản phẩm du lịch đường thủy, dịch vụ giải trí, ẩm thực, thương mại và các hoạt động trải nghiệm gắn với không gian ven sông.

Trong những năm qua, nhiều sản phẩm du lịch đường thủy đã từng bước khẳng định sức hút đối với người dân và du khách như các tuyến tham quan trên sông Sài Gòn, các chương trình trải nghiệm kết hợp văn hóa - ẩm thực, các hoạt động vui chơi giải trí ven sông và các sản phẩm du lịch gắn với hệ thống sông, kênh rạch của Thành phố.

Bên cạnh đó, việc triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm và Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy của Thành phố tiếp tục mở ra dư địa lớn để hình thành các sản phẩm, dịch vụ mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

 

kt-ven-song-2-1782381752.jpg

 

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, để khai thác hiệu quả các giá trị kinh tế ven sông, việc tổ chức không gian cần được thực hiện theo hướng đồng bộ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, môi trường, bảo đảm giao thông thủy và mở rộng không gian công cộng phục vụ người dân.

Trên cơ sở các định hướng quy hoạch chung của Thành phố và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan, Sở Du lịch cho rằng cần phát huy vai trò của từng khu vực ven sông theo đặc trưng riêng. Trong đó, khu vực trung tâm có thể phát triển các hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế đêm; các khu vực ngoại thành và ven biển có thể tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các sản phẩm trải nghiệm gắn với tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường kết nối giữa giao thông đường thủy và đường bộ; phát triển hệ thống bến thủy, điểm dừng chân, dịch vụ hỗ trợ du lịch theo hướng thuận tiện, an toàn, đồng bộ, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách và hiệu quả khai thác các không gian ven sông.