TP.HCM: Phường Long Nguyên phản hồi phản ánh của người dân về hoạt động vận chuyển cát trên đường 044 Mỹ Phước

Sau khi tiếp nhận nội dung do Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển chuyển đến, UBND phường Long Nguyên (TP.HCM) đã có văn bản phúc đáp, cung cấp thông tin về hoạt động vận chuyển cát phục vụ dự án trên tuyến đường 044 Mỹ Phước, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và môi trường trên địa bàn.
anh-1-xe-ben-tai-trong-hon-20-tan-dang-cho-xuc-cat-len-xe-tai-bai-t-1783916445.jpeg
Xe ben chờ bốc xếp cát tại bãi tập kết khoáng sản trên địa bàn phường Long Nguyên, TP.HCM.

Trước đó, Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển nhận được thông tin của một số người dân khu vực Cầu Quan, phường Long Nguyên về việc nhiều xe ben vận chuyển cát thường xuyên lưu thông trên tuyến đường 044 Mỹ Phước vào các khung giờ từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ hằng ngày, kể cả cuối tuần. Theo phản ánh, hoạt động vận chuyển khiến người dân bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, môi trường và an toàn của người tham gia giao thông trên tuyến đường.

Tiếp nhận thông tin, Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển đã chuyển nội dung phản ánh đến UBND phường Long Nguyên để đề nghị xem xét, thông tin theo quy định.

Ngày 10/7/2026, UBND phường Long Nguyên ban hành Công văn số 1346/UBND-NC phúc đáp nội dung phản ánh. Theo văn bản, khu vực cuối tuyến đường 044 Mỹ Phước hiện có một bãi tập kết khoáng sản (cát) phục vụ Dự án “Duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính và các nhánh suối chính trong lưu vực sông Thị Tính”. Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/1/2017 và Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27/6/2025; chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương.

UBND phường Long Nguyên cho biết, việc thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện dự án được chủ đầu tư triển khai theo Công văn số 3332/UBND-ĐT ngày 23/4/2026 của UBND TP.HCM cùng các quy định pháp luật có liên quan.

anh-2-hinh-anh-cac-xe-ben-luu-thong-tren-tuyen-duong-dan-sinh-044-m-1783916445.jpeg
Các xe ben lưu thông trên tuyến đường 044 Mỹ Phước, khu vực Cầu Quan, phường Long Nguyên, TP.HCM.

Cũng theo nội dung phúc đáp, ngay từ khi dự án được triển khai, UBND phường đã làm việc với chủ đầu tư và yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường. Đồng thời, chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng phương án duy tu, sửa chữa tuyến đường trong quá trình thi công; tổ chức điều tiết giao thông khi phương tiện ra vào khu vực bến bãi và triển khai các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Theo Báo cáo số 60/BC-CTD ngày 5/6/2026 của chủ đầu tư được UBND phường dẫn lại trong văn bản, đơn vị đã cam kết thực hiện vệ sinh tuyến đường hằng ngày; khắc phục kịp thời các vị trí hư hỏng cục bộ trên mặt đường; kiểm tra, sửa chữa định kỳ cũng như sửa chữa đột xuất khi phát sinh hiện tượng lún, nứt. Bên cạnh đó, đơn vị bố trí nhân sự điều tiết giao thông trong thời gian phương tiện vận chuyển hoạt động và thực hiện tưới nước thường xuyên nhằm giảm bụi, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân khu vực.

UBND phường Long Nguyên cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật cũng như các nội dung mà chủ đầu tư đã cam kết. Trường hợp phát hiện tồn tại hoặc vi phạm, địa phương sẽ kịp thời tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

anh-3-cong-ty-co-phan-tmdv-duong-bang-thong-tin-xac-nhan-khoi-luo-1783916445.jpeg
Bảng thông tin xác nhận khối lượng khai thác thuộc Dự án duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện.

Việc người dân chủ động phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án và việc chính quyền địa phương kịp thời có văn bản phúc đáp, cung cấp thông tin cho thấy tinh thần phối hợp, trao đổi thông tin giữa người dân, cơ quan báo chí và chính quyền trong công tác quản lý nhà nước. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần xây dựng môi trường quản lý minh bạch, hướng tới hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng với việc bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn môi trường và chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư.