Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một băng nhóm có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, lập nhiều tài khoản Facebook để kết bạn, làm quen và tiếp cận những người dùng tại Việt Nam. Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia hình thức “làm nhiệm vụ” đặt đơn hàng trực tuyến để nhận tiền hoa hồng.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, trực tiếp đấu tranh với một đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai cung cấp).
Thông qua các website điện tử được lập ra nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo, các đối tượng từng bước yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ. Khi số tiền giao dịch tăng lên, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Qua xác minh, Công an tỉnh Lào Cai nhận định đây là đường dây tội phạm có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức và mang tính chất xuyên quốc gia. Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
Đồng thời, Công an tỉnh Lào Cai báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trao đổi thông tin và phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào để tổ chức đấu tranh, bắt giữ các đối tượng đang hoạt động tại tỉnh Bokeo.
Ngày 12/9/2026, Ban chuyên án phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào phát hiện và bắt giữ 91 đối tượng trong đường dây.

Hiện trường thời điểm Ban chuyên án đột kích ((Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai cung cấp).
Trong số này có 64 công dân Việt Nam và 27 công dân nước ngoài, trong đó có các đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu, cốt cán trong băng nhóm tội phạm. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ 65 máy tính và 192 điện thoại di động các loại cùng nhiều vật chứng liên quan.
Quá trình tổ chức đấu tranh, bắt giữ được thực hiện bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chuyên án cũng như các đối tượng.
Sau khi bắt giữ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào đã bàn giao 64 đối tượng là công dân Việt Nam cùng các vật chứng liên quan cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an thu giữ 65 máy tính và 192 điện thoại di động các loại cùng nhiều vật chứng liên quan (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hoạt động lừa đảo đối với hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 1.500 tỷ đồng.
Con số này cho thấy quy mô đặc biệt lớn của đường dây và mức độ nguy hiểm của loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản của người dân.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò của từng đối tượng, làm rõ phương thức hoạt động, số lượng nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt; đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét khởi tố và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Việc phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong chuyên án cũng cho thấy yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là những đường dây đặt địa bàn hoạt động ở nước ngoài nhưng hướng mục tiêu vào người dân trong nước.
Ghi nhận thành tích trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, UBND tỉnh Lào Cai đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho Ban chuyên án.
Việc khen thưởng kịp thời nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia.
Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt trước những lời mời gọi làm việc trực tuyến, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng hoặc yêu cầu chuyển tiền để được hưởng lợi nhuận. Người dân cần thận trọng kiểm chứng thông tin, không chuyển tiền cho các tài khoản, tổ chức không rõ danh tính và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên không gian mạng không chỉ phụ thuộc vào hoạt động điều tra, xử lý của lực lượng chức năng mà còn cần sự chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ tài sản của mỗi người dân.