Tuổi trẻ Đại học Lâm nghiệp tự hào kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Đại học Lâm nghiệp (xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội) đã tưng bừng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2026).
anh-1-le-ky-niem2-1774307699.jpg

Các đại biểu cùng sinh viên nhà trường tham quan gian hàng hội trại trong khuôn khổ buổi lễ

Chương trình diễn ra tối 22/3/2026 do Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp chỉ đạo Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức, là hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh qua 95 năm xây dựng và phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn vươn mình của đất nước.

Buổi lễ có sự tham dự của PGS. TS Cao Quốc An -Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp; PGS. TS Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng nhà trường; PGS. TS Bùi Thế Đồi - Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Trường, các đơn vị Đoàn xã kết nghĩa, đối tác Đoàn trường; Đại biểu triệu tập và các cá nhân, doanh nghiệp như: Công ty Phú Sơn, Công ty CP Chu Gia Trác Mộc,…

Hoà trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Đoàn viên thanh niên cả nước, đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp đã cùng ôn lại hành trình 95 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của tổ chức Đoàn - nơi đã bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí và khát vọng cống hiến cho biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam.

Để thấy rằng, từ những hạt giống cách mạng đầu tiên được ươm mầm bởi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tổ chức Đoàn đã lớn mạnh thành một lực lượng chính trị - xã hội nòng cốt, đóng vai trò quyết định trong việc tập hợp, giáo dục và phát huy sức mạnh của tuổi trẻ vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phùng Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã có những chia sẻ về chặng đường 95 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhà trường, bằng niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn, viết tiếp những trang vàng chói lọi trong lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

anh-1-le-ky-niem-1774307699.jpg

Mỗi đoàn viên, thanh niên nhà trường cần không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm. Chúng ta tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, nhưng tự hào ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng những việc làm thiết thực vì tập thể và cộng đồng. Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang và sức trẻ nhiệt huyết, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc, là môi trường rèn luyện tin cậy của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp cũng đã rộn ràng tổ chức Hội trại thanh niên VNUF 2026 và cuộc thi Ẩm thực thanh niên VNUF 2026. Chung kết cuộc thi “King and Queen at VNUF 2026 và các tiết mục văn nghệ do sinh viên nhà trường trình diễn và sự đồng hành của các nghệ sĩ khách mời đã tạo nên không gian nghệ thuật ý nghĩa. Qua đó, lan tỏa thông điệp tích cực về lòng yêu nước, ý chí cống hiến với tổ chức Đoàn và khát vọng vươn lên của thếhệ trẻ Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Chu Văn Ân, nhà sáng lập Công ty Cổ phần Chu Gia Trác Mộc cho biết: Chặng đường 95 năm qua cùng với sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã tô điểm thêm những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắng bó chặt chẻ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuổi trẻ Đại học Lâm nghiệp hôm nay hãy ra sức học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại Hội Đoàn các cấp thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh” và vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Chu Gia Trác Mộc vinh dự là đơn vị ủng hộ, đồng hành cùng các bạn sinh viênngành gỗ nói riêng và sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp nói chung. Ông chia sẻ, trong số các vật liệu bản địa, gỗ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa sống và thiết kế truyền thống Việt Nam. Gỗ lũa lại càng đặc biệt hơn khi nó được hình thành từ những gốc cây cổ thụ, trải qua hàng nghìn năm giữa thiên nhiên bào mòn và biến đổi.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển nguồn nguyên liệu gỗ lũa, đặc biệt là gỗ lũa trai vàng, Chu Gia Trác Mộc đã và đang tập trung cao độnguồn nhân lực, sáng tạo nên nhiều tác phẩm gỗ lũa độc đáo, có giá trị cao bằng tình yêu nghề và sự thấu hiểu giá trị của gỗ.

anh-1-le-ky-niem3-1774307699.jpg

Đến với Hội trại thanh niên VNUF 2026, chúng tôicó trưng bày một số tác phẩm tiêu biểu từ gỗ lũa mang thương hiệu Chu Gia Trác Mộc. Hy vọng rằng, qua việc quan sát, nghiên cứu các tác phẩm này, các bạn sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ hiểu hơn về gỗ, hiểu về nguyên liệu gỗ lũa một cách sâu sắc. Qua đó, giúp các bạn sinh viên định hướng đào tạo, sau này phát triển nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy ngành chế biến gỗ và lâm sản ở Việt Nam nói chung và lĩnh vực điêu khắc gỗ lũa nói riêng.

“Trong tương lai, chính những bạn sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp hôm nay sẽ là người đưa sản phẩm gỗ và lâm sản của Việt Nam ra thế giới, để các sản phẩm gỗ và lâm sản của chúng ta ngày càng có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nước nhà”, ông Chu Văn Ân nhấn mạnh.

Lễ mít tinh kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã kết thúc tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong các bạn đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp. Qua sự kiện, các bạn trẻ sẽ phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ cả nước, phấn đấu rèn luyện thật tốt và không ngừng học tập để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác dạy và học.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, sinh viên nhà trường nguyện có những việc làm thiết thực, ý nghĩa để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.