Tuyên Quang: Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Thượng Lâm diễn ra ngày 14–15 tháng Giêng

Xã Thượng Lâm (Tuyên Quang) tổ chức Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và quảng bá tiềm năng phát triển du lịch địa phương.
vannghe-1771205456.jpg
Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Thượng Lâm diễn ra ngày 14–15 tháng Giêng

Ngày 16/2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thượng Lâm, Lễ hội Lồng tông và Ngày hội Văn hoá các dân tộc xã Thượng Lâm, Xuân Bính Ngọ (2026) sẽ được tổ chức theo quy mô cấp xã, diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2 đến ngày 3/3/2026 (tức ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lễ hội gồm hai phần chính là phần Lễ và phần Hội.

y-nghia-1771205491.jpg
Lễ khai hội Lồng Tông được tổ chức vào 8 giờ ngày 3/3 (ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) ↵

Trong khuôn khổ Lễ hội, Chương trình Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Thượng Lâm năm 2026 sẽ diễn ra từ 19 giờ ngày 2/3 (ngày 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lễ khai hội Lồng Tông được tổ chức vào 8 giờ  ngày 3/3 (ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, với các nghi thức rước lễ, dâng hương, khấn lễ và tung còn khai hội.

Phần Hội được tổ chức phong phú, đặc sắc với các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm địa phương; các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như thi đánh pam, đánh yến, khâu còn đẹp, kéo co, chọi dê, bịt mắt bắt vịt; giải bóng chuyền hơi nam nữ, giao lưu bóng đá nữ các dân tộc xã Thượng Lâm; cùng các hoạt động trải nghiệm như múa sạp, nhảy khiêu vũ hiện đại, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia…

Lễ hội Lồng tồng là hoạt động tín ngưỡng cầu mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu của đồng bào Tày. Đây là dịp để tri ân trời đất, tri ân Tổ tiên dòng họ, ông, bà, cha, mẹ, những người đã khai phá ra những mảnh ruộng đầu tiên và truyền dạy việc nuôi trồng, cấy hái, sự sinh khắc chuyển vần của ngũ hành, của trời đất, nắng mưa, sương gió, của mồ hôi lao động đã tạo nên những sản vật quý giá để nuôi sống con người…

Việc xã Thượng Lâm tổ chức Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc là hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch của địa phương.

Thông qua các hoạt động của Lễ hội, góp phần giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.