
Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định gia đình là tế bào của xã hội, nơi hình thành nhân cách, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, ông đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; tăng cường tuyên truyền hệ giá trị gia đình Việt Nam với các giá trị cốt lõi: “No ấm - Tiến bộ - Hạnh phúc - Văn minh”.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 867 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 922 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 929 địa chỉ tin cậy cộng đồng với 28.776 thành viên tham gia. Các mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở.
Đại diện các gia đình tiêu biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dạy con cái và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.