An Giang: Các cơ quan báo chí, truyền thông là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

 Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
46-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-1769431662.jpg
Bìa cuốn Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2025

Đồng chí Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, cho biết, thời gian tới cục diện thế giới tiếp tục chuyển biến nhanh theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc với sự phân tuyến ngày càng rõ nét. Hòa bình, hợp tác và phát triển đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng diễn biến phức tạp. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng xã hội vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh chính trị, tư tưởng.

Cùng với đó, các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng tiếp tục tác động sâu sắc đến môi trường phát triển của Việt Nam. Kinh tế – xã hội tuy đạt nhiều thành tựu quan trọng nhưng chưa thật sự bền vững; còn tồn tại không ít hạn chế, yếu kém; nhiều điểm nghẽn kéo dài chưa được tháo gỡ triệt để. Đây chính là những vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đối với An Giang - một tỉnh biên giới Tây Nam, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, với đặc điểm đa dân tộc, đa tôn giáo, sự chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tinh vi, phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, lâu dài và quyết liệt hơn.

Trước tình hình đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là các cấp ủy đảng cần phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây không phải là nhiệm vụ riêng của ngành Tuyên giáo và Dân vận hay lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Từng địa phương, cơ quan, đơn vị cần gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thực tiễn cho thấy, nơi nào đời sống Nhân dân được cải thiện, niềm tin vào Đảng và Nhà nước được củng cố thì ở đó “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá càng được nâng cao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu, cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo Ban lãnh đạo 35 các cấp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách. Việc xây dựng, lan tỏa thông tin tích cực, nhân lên cái đúng, cái đẹp chính là cách phản bác hiệu quả nhất đối với cái sai, cái xấu.

Trong bối cảnh mới, việc nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức. Không chỉ dừng lại ở các hình thức truyền thống, mà phải tận dụng hiệu quả các nền tảng số, internet, mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, dễ hiểu, dễ tiếp cận, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương An Giang, hình ảnh đất nước đổi mới, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đây chính là những “lá chắn mềm” có sức thuyết phục cao, góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đặc biệt, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bởi, đây chính là mảnh đất nguy hiểm để các thế lực thù địch lợi dụng, khoét sâu, kích động.

47-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-1769431786.jpg
 Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và dư luận xã hội quý III/2025 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, xác định, các cơ quan báo chí, truyền thông là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Do đó, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí, nhất là trên không gian mạng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi, các các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ định hướng dư luận đúng hướng, lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống phản bác hiệu quả những thông tin xấu, độc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Yêu cầu các cơ quan báo chí, hệ thống kênh truyền thông của Ban Chỉ đạo Ban lãnh đạo 35 các cấp cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài về thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh trong 40 năm đổi mới; làm rõ các quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, giải pháp lớn trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần phát hiện, phản ánh, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đời sống xã hội, có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo dòng chủ lưu thông tin tích cực, định hướng dư luận, nhất là đối với giới trẻ. Đồng thời, báo chí phải chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, không để hình thành “khoảng trống thông tin” bị các thế lực xấu lợi dụng.