Anh là Kiều Văn Dũng - người đứng sau kênh mạng xã hội Facebook, Tiktok “Anh nông dân áo xanh” được hàng trăm ngàn người theo dõi. Ít ai biết, để có được những trái ngọt hôm nay, anh đã đi qua một chặng đường đầy chông gai, từ vỡ mộng khởi nghiệp đến kiên trì bắt đầu lại giữa thiên nhiên.
Bước ngoặt của một người trẻ từng vấp ngã
Sinh năm 1990 tại Lâm Đồng, Kiều Văn Dũng từng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP HCM. Giống như bao người trẻ khác, anh mang trong mình giấc mơ giản dị: tốt nghiệp đúng hạn, có công việc ổn định, lương 10 triệu đồng - con số không nhỏ thời ấy. Thế nhưng, cuộc sống không tuân theo đường thẳng. Năm 2011, khi mới là sinh viên năm ba, anh mạnh dạn vay mượn 300 triệu đồng từ gia đình để mở xưởng sản xuất quần jeans - lần đầu tiên chạm tay vào khởi nghiệp.
Nhưng chỉ sau hai tháng, giấc mơ ấy đổ vỡ bởi sai lầm trong việc chọn máy móc. Mất trắng vốn liếng, gánh trên vai khoản nợ lớn, Dũng từng rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề. Vượt qua giai đoạn đen tối, anh quay về giảng đường, đồng thời tự học thêm lập trình, marketing online - những kỹ năng sau này trở thành cứu cánh cho chính mình. Đến năm 2015, anh đã trả hết nợ và bắt đầu tích lũy vốn trở lại.
Khi đã có công việc thu nhập tốt trong lĩnh vực công nghệ, điều khiến nhiều người mãn nguyện, Dũng lại cảm thấy ngột ngạt giữa nhịp sống thành thị. Anh lặng lẽ trở về quê, mua đất và làm lại từ đầu - lần này là với… cây trồng. Từng luống đất, từng cành cây, từng đợt sâu bệnh trở thành giáo trình sống động, nơi anh vừa học, vừa làm, vừa thử nghiệm.
Một “người truyền cảm hứng” của nhà nông thời đại số
Cuối năm 2021, “Anh nông dân áo xanh” chính thức lên sóng mạng xã hội. Những clip đầu tiên, quay ngay tại vườn, với giọng nói mộc mạc, hình ảnh gần gũi, đã nhanh chóng chạm tới trái tim người xem. Từ các mẹo nhỏ như “cách giúp cây đẻ nhiều nhánh” đến “bí quyết chống stress cho cây”, Dũng truyền đạt kiến thức nông nghiệp phức tạp bằng lối nói giản dị, dễ hiểu. Không lâu sau, kênh của anh đạt gần 300.000 lượt theo dõi và hơn 11 triệu lượt yêu thích.
Song song với việc chia sẻ tri thức, anh cũng thành lập Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Xuất nhập khẩu Anh Kiều (Anki), chuyên nhập khẩu và phân phối phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật. Công ty hoạt động chủ yếu theo hình thức bán lẻ, nhắm đến nhóm khách hàng là nông dân và đại lý phân phối nhỏ lẻ.
Từ đầu năm 2024, Dũng bắt đầu khai thác nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Facebook để livestream tư vấn - bán hàng. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau 6 tháng nghiên cứu và kiên trì, anh đã tìm ra hướng đi hiệu quả. Với sự hỗ trợ của hệ thống chỉ số ACE, các công cụ quảng cáo như In-feed Ads, PSA, Affiliate Marketplace…, “Anh nông dân áo xanh” dần mở rộng tệp khách hàng và tăng trưởng vượt bậc.
Chạm đến thành công từ sự chân thành và hiểu biết
Những nỗ lực ấy đã đơm hoa kết trái, doanh thu từ thương mại điện tử của Anki hiện chiếm tới 78% tổng doanh thu công ty, riêng TikTok Shop mang về tới 72%. Trong quý IV/2024, tổng giá trị hàng hóa bán ra (GMV) tăng 28 lần, số đơn hàng trung bình mỗi tháng tăng 19 lần so với quý trước. Lượt truy cập vào trang sản phẩm tăng gấp 12 lần - một thành tích khiến nhiều người trong ngành ngạc nhiên.
Dũng chia sẻ: “Nhờ vào các gợi ý sản phẩm từ Facebook và TikTok Shop, Anki không ngừng cải tiến cách trình bày sản phẩm, mô tả chi tiết hơn, hình ảnh rõ nét hơn. Điều đó khiến người mua tin tưởng và quay lại”.
Kế hoạch 5 - 10 năm tới của anh Dũng là thu mua nông sản đạt chuẩn của bà con, xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, hướng đến xuất khẩu. Anh muốn giúp nông dân không còn bị ép giá, có đầu ra ổn định và được hỗ trợ toàn diện từ canh tác đến tiêu thụ.
“Anh nông dân áo xanh” không chỉ là tên gọi của một kênh mạng xã hội. Đó là một biểu tượng của sự kiên cường, đổi mới và lan tỏa tri thức. Đó là câu chuyện của một người trẻ từng gục ngã, nhưng đã vươn dậy từ đất, từ cây - và từ chính trái tim mình.
Từ chia sẻ tri thức đến đồng hành giải quyết nỗi lo nợ xấu
Không chỉ dừng lại ở làm nông, bán hàng và lan tỏa tri thức, Anki còn hướng đến sứ mệnh lớn hơn: Đồng hành cùng người nông dân và doanh nghiệp nhỏ trong hành trình phát triển bền vững.
Ngày 22/5 vừa qua, Ban Giám đốc Anki đã tham dự Tọa đàm “Luật hóa Nghị quyết 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” - một sự kiện thiết thực và đầy ý nghĩa. Với tầm nhìn nhân văn, Anki đặc biệt quan tâm đến vấn đề này vì thấu hiểu những khó khăn của nhiều doanh nghiệp và người nông dân - những người cần vay vốn để kinh doanh, vì nhiều lý do không thể trả đúng hạn, dẫn đến nợ xấu ngân hàng, mất cơ hội tiếp cận vốn mới.
Anki mong muốn được góp tiếng nói để các chính sách xử lý nợ ngày càng thực tế, nhân văn và hiệu quả hơn. Với vai trò là cầu nối giữa người nông dân và thị trường, Anki không chỉ cung cấp giải pháp nông nghiệp mà còn kỳ vọng có thể đồng hành hỗ trợ tài chính, giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn - cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững.