
Ngày 31/7/2026, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
Quyết định được ban hành căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 24/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương.
Theo Quyết định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Quyết định nêu rõ, kể từ ngày 1/8/2026, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận theo quy định. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định.
Việc đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ được thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 17-NQ/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chủ trương của Trung ương.
Theo Điều 3 của Quyết định số 209-QĐ/TW, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2026. Từ thời điểm này, tên gọi chính thức của cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương, thay cho tên gọi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trước đây; đồng thời chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương theo quy định của Bộ Chính trị. Đây là nội dung được các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Quyết định số 209-QĐ/TW.