Đây là điểm sáng nổi bật được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, tổ chức ngày 8/1, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Văn hóa, thể thao và du lịch bứt tốc trong năm nhiều thách thức
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, năm 2025 là một năm nhiều thách thức nhưng cũng mở ra không ít cơ hội mới. Dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đồng hành của Quốc hội và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cả hệ thống đã nỗ lực "bứt tốc về đích", tạo nên những kết quả quan trọng và dấu ấn nổi bật.
Trong bức tranh chung đó, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ. Ngành luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước, cùng với sự đồng lòng của toàn ngành và sự ủng hộ của Nhân dân. Nhờ vậy, nhận thức và hành động đã có những chuyển biến căn bản, từng bước hiện thực hóa quan điểm lớn mà Đảng đã khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững; thông tin là mặt trận; thể thao là sức mạnh; du lịch là cầu nối.
Dù được đánh giá là "khiêm tốn" so với kỳ vọng dài hạn, nhưng những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy sự đúng đắn trong chủ trương của Đảng và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Ngành đã tập trung triển khai các quyết sách lớn về hoàn thiện thể chế; tham mưu Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa; trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035. Hàng loạt bộ luật quan trọng cũng được xem xét, sửa đổi theo hướng kiến tạo phát triển.
Đáng chú ý, tư duy phát triển văn hóa đã được mở rộng, văn hóa không chỉ là động lực tinh thần mà còn là nguồn lực kinh tế, với trọng tâm là công nghiệp văn hóa và các ngành nghề có thế mạnh. Thể thao thành tích cao được định hướng tập trung vào các môn Olympic, qua đó khẳng định vị thế quốc gia trên đấu trường quốc tế. Và đặc biệt, năm 2025, ngành du lịch sau nhiều năm phấn đấu đã đạt gần 22 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa thời kỳ "hoàng kim" trước đại dịch COVID-19.
Ba trụ cột cho phát triển văn hóa giai đoạn mới
Thành quả này phản ánh hiệu quả của việc tập trung nguồn lực, trong đó đầu tư của Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội để hoàn thiện các thiết chế và phát triển ngành. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để ngành văn hóa, thể thao và du lịch bước vào năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ sự đồng tình cao với 11 nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, tập trung triển khai ba nhóm vấn đề lớn.
Thứ nhất, khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và Đại hội XIV về văn hóa. Trọng tâm là kiến tạo không gian văn hóa phát triển trên nền tảng địa giới hành chính và không gian phát triển mới, định vị lại tiềm năng văn hóa đa dạng của từng địa phương để hình thành các trục bản sắc: từ văn hóa đô thị và sáng tạo, văn hóa bản địa và dân tộc, văn hóa lịch sử và cách mạng, văn hóa biển và sinh thái. Thực tiễn đã chứng minh, khi văn hóa gắn liền với giáo dục sẽ hình thành con người có nhân cách; gắn liền với kinh tế sẽ tạo sự phát triển bền vững; gắn liền với khoa học công nghệ sẽ tạo không gian phát triển, sáng tạo.
Thứ hai, tập trung đề xuất tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách. Trong thời gian tới, Bộ sẽ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Du lịch, đồng thời xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn và Luật Công nghiệp Văn hóa, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển.
Thứ ba, xây dựng môi trường văn hóa để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, từ làng quê, cây cầu đến khu đô thị. Trên cơ sở chương trình mục tiêu quốc gia, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, lựa chọn những vấn đề căn cơ trong các tiểu dự án thành phần để đầu tư trọng điểm, hình thành các thiết chế văn hóa – thể thao, qua đó khơi dậy và biểu hiện sức mạnh của Nhân dân Việt Nam.
Với đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch cùng những chuyển động tích cực trong toàn ngành, năm 2025 không chỉ là một cột mốc vượt đỉnh, mà còn là bước chạy đà quan trọng, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới, bền vững và giàu bản sắc cho văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.