Bóng đá SEA Games 32: U22 Việt Nam giành thắng lợi 3-1 trước U22 Singapore; Tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở trận ra quân

X.V (tổng hợp)

03/05/2023 19:04

Theo dõi trên

Chiều nay (3/5), tại Thủ đô Nông Pênh (Campuchia), U22 Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước U22 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 để vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm. Còn Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã thắng 3-0 trước Malaysia ở trận ra quân ở bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32.

* BÓNG ĐÁ NAM:

Ở trận đấu này, U22 Việt Nam là đội giành quyền kiểm soát thế trận từ sớm. Ở các phút thứ 6, 11, lần lượt Đức Phú và Thanh Nhàn dứt điểm uy hiếp khung thành U22 Singapore. Trong 30 phút đầu hiệp 1, U22 Việt Nam kiểm soát bóng nhỉnh hơn một chút so với đối thủ, khoảng 55% so với 45% của U22 Singapore. 

U22 Việt Nam (áo trắng) có khoảng 32 lần triển khai bóng tấn công nguy hiểm, trong khi U22 Singapore chỉ có khoảng 10 lần. U22 Việt Nam có 2 cú sút, một trúng đích và một bị cản phá bởi hậu vệ. U22 Singapore chỉ có một cú sút, đi trúng đích nhưng không quá nguy hiểm đối với thủ môn Quan Văn Chuẩn. 

b1bd1q-1683115185.jpg

Ảnh: Internet

 

Thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ ở phút 36, từ tình huống chuyển đổi trạng thái phòng ngự - tấn công đầy tốc độ của U22 Việt Nam, Nguyễn Văn Tùng xử lý ít chạm rồi sút tung lưới U22 Singapore.

Đến phút 43, U22 Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0. Đây là tình huống hàng thủ U22 Singapore lúng túng mắc sai sót. Bóng nảy ra đúng tầm chân của Thái Sơn và tiền vệ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa tung cú sút mạnh, bóng bật một cầu thủ U22 Singapore đi vào lưới.

b2bd2aq-1683115515.jpg

CĐV  ủng hộ U22 Việt Nam. Ảnh: Internet.

 

Tính cả hiệp 1, U22 Việt Nam cầm bóng 57% so với 43% của U22 Singapore. Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng đội dứt điểm tổng cộng 5 lần, trúng đích 3 lần và có 2 bàn thắng. U22 Singapore dứt điểm 2 lần và có một lần đưa bóng trúng xà ngang. 

Nhìn chung U22 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận, tuy nhiên, trong một vài tình huống các cầu thủ thi đấu mất tập trung, vô tình giúp U22 Singapore có những pha tấn công tốt. Kịch bản hiệp 2 tương tự hiệp đầu, U22 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, có nhiều cơ hội rõ ràng hơn và cũng có nhiều sai sót ở hàng thủ.

Ở hiệp 2, U22 Việt Nam và U22 Singapore đều có bàn thắng và cùng đến từ những pha phản lưới. Phút 80, Khuất Văn Khang nỗ lực đột phá và căng ngang. Mohamed Ilhan cản phá hụt, khiến bóng văng vào lưới. Phút 90+3, cũng là một pha phá bóng hụt, Vũ Tiến Long phá bóng về lưới nhà, U22 Singapore có bàn gỡ 1-3. Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore.

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.với 6 điểm.

*BÓNG ĐÃ NỮ:

Trước đối thủ Malaysia bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, tuyển nữ Việt Nam đã dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ở phút thứ 5, các cô gái Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của Hải Yến. Đó là pha ghi bàn khá ấn tượng khi Hải Yến tung cú dứt điểm ngay rìa vòng cấm đối thủ.

b3hy1a-1683115305.jpg

Từ pha phối hợp tấn công rất bài bản, tiền đạo Hải Yến đã tung cú sút xa rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Internet.

 

10 phút sau, tuyển nữ Việt Nam lại có pha phối hợp hết sức nguy hiểm và Nguyễn Thị Mỹ Anh đã tung cú sút đưa bóng bật xà ngang. Phút 24, sau pha tấn công trung lộ rất đẹp mắt, Bích Thùy thoát xuống tung cú sút ở cự ly gần hạ gục thủ môn Razak nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 34, tiền đạo Huỳnh Như đã có pha dứt điểm rất khéo léo ở góc hẹp ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Ngay những đầu phút đầu tiên của hiệp hai, Việt Nam đã có được những cơ hội ngon ăn. Rõ nhất trong số đó là tình huống Thanh Nhã, vừa vào sân, tung cú sút bật chân hậu vệ đối phương rồi đập xà ngang dội ra.

Thời gian còn lại của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam đá có phần chậm lại nhưng họ vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 64, có 3 cầu thủ Việt Nam thoát xuống đối mặt thủ môn Malaysia. Nhưng Hải Yến lại dứt điểm không thành công, bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng cho Việt Nam.

Tỉ số chung cuộc 3-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng ở trận mở màn hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 32.