Phú Thọ: Chi tộc họ Kim thôn Bình Dương, xã Vĩnh Tường di dời mộ tổ để mở đường giao thông

Trong cuộc vận động công đức ủng hộ di dời, xây dựng lại khu lăng mộ cụ Thượng tổ họ Kim - cụ Kim Nhân Thịnh, ở thôn Bình Dương, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Việc di dời khu lăng mộ nhằm tạo điều kiện để UBND xã Vĩnh Tường triển khai dự án mở rộng đường giao thông, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển của địa phương.
img-8352-1787753129.jpeg
Con cháu Chi tộc Điền Lương thắp nén hương tưởng niệm tiền nhân trước ngày di dời mộ tổ họ Kim để mở đường.


Ở chi tộc họ Kim Điền Lương, Tam Dương, Phú Thọ, cách làm chủ động, bài bản, phát huy tốt vai trò của Trưởng chi tộc, các trưởng chi, trưởng bếp, thành viên Ban Tổ chức, Ban Vận động… đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của đông đảo các hộ thành viên.

Ngay sau buổi Đoàn đại biểu chi tộc họ Kim Hoa Phú - Vĩnh Tường - Phú Thọ đến Điền Lương báo cáo, trao đổi và thảo luận với các cụ, các ông đại diện chi tộc vào ngày 12/7/2026 tại nhà ông Kim Thái Học - Trưởng chi tộc Điền Lương, cuộc vận động đã nhanh chóng được triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hộ thành viên trong toàn chi tộc. Từ đó đến nay, từ ông Trưởng chi tộc, các trưởng bếp đến các thành viên Ban Tổ chức, Ban Vận động đều tập trung cao độ để tổ chức, chỉ đạo bằng tình cảm, trách nhiệm và sự tâm huyết với công việc chung, coi việc của dòng tộc cũng như việc của chính gia đình mình.

Sau khi tiếp nhận 200 lá Thư ngỏ do chi tộc trưởng họ Kim, xóm Hoa Phú - Bình Dương - Vĩnh Tường - Phú Thọ chuyển tới, ông trưởng chi tộc Điền Lương đã kịp thời tổ chức họp bàn với các trưởng chi, trưởng bếp, thống nhất phương pháp triển khai, xây dựng mức vận động mỗi hộ thành viên từ 200.000 đồng trở lên/hộ; đồng thời tích cực vận động những người có điều kiện, các mạnh thường quân tham gia công đức ủng hộ. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong toàn dòng tộc ngay từ những ngày đầu bắt tay vào công việc.

img-8353-1787753401.jpeg
Ông Kim Văn Hùng- Trưởng BTC họ Kim Hoa Phú- Bình Dương- Phú Thọ và ông Kim Thái Học- Trưởng chi tộc Điền Lương- Tam Dương- Phú Thọ trao đổi công việc di dời, xây dựng mộ tổ họ Kim tại Điền Lương.

Ông Kim Văn Lương, sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thành viên chi 2 Điền Lương, chia sẻ: “Bếp tôi có 14 hộ đều được tiếp nhận Thư ngỏ vận động công đức ủng hộ di dời, xây dựng mộ tổ. Theo mức vận động chung của chi 2 Điền Lương, mỗi hộ góp ủng hộ 200 nghìn đồng, tôi quán triệt, vận động các cháu ủng hộ thêm, để có thêm nguồn lực xây dựng mộ tổ...” Không chỉ ông Lương, nhiều thành viên khác trong họ Kim ở Điền Lương cũng thường xuyên điện thoại, nhắn tin liên lạc, trao đổi, phản ánh, nắm bắt tình hình chung và cùng nghiên cứu, chia sẻ cách thức vận động công đức để đạt được kết quả khả quan.

Ở chi 4 Điền Lương, ông Kim Được, cán bộ quân đội nghỉ hưu, sau khi vận động được sự hưởng ứng tích cực của các hộ thành viên trong bếp, đã vui mừng điện thoại báo tin: “Bếp em vận động ủng hộ được trên 13 triệu đồng rồi anh ạ. Hầu hết các hộ đều nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ từ 200.000 - 300.000 đồng/hộ; có một số người công đức 1.000.000 - 2.000.000 đồng. Tinh thần các hộ thành viên trong bếp đều phấn khởi lắm anh ạ.” Thực ra, trước đó, tôi và ông Được chưa có dịp gặp nhau, cũng chưa từng quen biết nhau, nhưng chính công việc của dòng tộc đã khiến tình cảm anh em chúng tôi được xích lại gần nhau hơn.

Một thành viên khác ở chi 1 Điền Lương, sau khi chuyển khoản công đức 500.000 đồng vào tài khoản tiếp nhận tiền công đức của chi tộc trưởng Hoa Phú, chia sẻ: “Thứ Bảy vừa rồi, vợ chồng cháu về quê, được tiếp cận một lá thư ngỏ vận động công đức ủng hộ di dời, xây dựng mộ tổ từ tay bố cháu, cháu có chút lòng thành gửi về để các cụ, các ông có thêm nguồn lực xây dựng ngôi mộ tổ khang trang hơn”. Đó chính là cháu Kim Công Thưởng, bác sĩ đang công tác tại Khoa ngoại tổng hợp- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Trước khi khép lại cuộc nói chuyện giữa hai bác cháu qua điện thoại, cháu Thưởng còn cho biết thêm: “Tý nữa cháu sẽ điện cho em trai cháu đang làm việc tại Hà Nội biết để tham gia công đức”. Và đúng như lời cháu Thưởng nói, chỉ ít phút sau, tài khoản tiếp nhận tiền công đức của chi tộc trưởng Hoa Phú báo tin có thêm 500.000 đồng từ cháu Kim Công Đại - em trai cháu Thưởng, đang công tác tại Bộ Công an - chuyển đến. Hai cháu đều là con trai ông Kim Công Thuật và là cháu nội cụ Kim Công Nghệ, chi 1 Điền Lương. Những việc làm ấy thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng lòng của các thành viên trong chi tộc Điền Lương đối với công việc chung của dòng tộc họ Kim Phú Thọ - Hà Nội.

Từ cách làm chủ động, sáng tạo và phát huy trách nhiệm của các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Vận động, các chi và các bếp, cuộc vận động công đức để di dời, xây dựng mộ tổ ở nơi này đã thu hút đông đảo các hộ thành viên tham gia hưởng ứng. Ông Kim Thái Học cho biết, đến thời điểm hiện tại (cuối tháng 8/2026), chi tộc Điền Lương đã vận động các hộ thành viên, các con cháu công đức ủng hộ được khoảng 60 triệu đồng. Trong đó có một số người công đức ở mức từ một vài triệu đồng đến 5 triệu, 6 triệu đồng. Người công đức ở mức cao nhất, 6 triệu đồng, là ông Kim Văn Lương, chi 2 Điền Lương.

Nhớ lại cách đây 21 năm, năm 2005, trong lần tu bổ khu lăng mộ cụ Thượng Thượng tổ họ Kim - cụ Kim Nhân Hưng (thân phụ cụ Kim Nhân Thịnh) tại gò con Voi, xứ đồng Chằm, xã Vĩnh Sơn- Vĩnh Phúc (nay là xã Thổ Tang- Phú Thọ), ông Kim Văn Lương cũng là một trong những thành viên tiêu biểu trong chi tộc Điền Lương đã dành nhiều tình cảm, trách nhiệm, cùng chung tay lo toan công việc chung của dòng tộc, góp phần để khu lăng mộ cụ Thượng Thượng tổ thêm khang trang, bền vững. Trao đổi với ông Kim Thái Học – Trưởng chi tộc Điền Lương, ông phấn khởi cho biết: “Tôi rất phấn khởi vì sau một thời gian triển khai cuộc vận động, hầu hết các hộ thành viên ở chi tộc Điền Lương đều nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ.

Ai cũng nhận thức sâu sắc về truyền thống, đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc và có những việc làm thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm với tổ tiên.” Ông Học còn cho biết thêm, trong vài ba ngày tới, ông sẽ tổ chức cuộc họp với các trưởng chi, trưởng các bếp để tổng hợp kinh phí đã huy động, đồng thời rút kinh nghiệm đợt 1 của cuộc vận động. Nếu được các ông ở chi tộc trưởng (Hoa Phú - Phú Thọ) đồng ý, chi tộc Điền Lương sẽ bố trí người mang số tiền đã vận động được xuống tận nơi, để chi tộc trưởng chủ động nguồn lực phục vụ việc di dời, xây dựng mộ tổ.

Không chỉ dừng lại ở việc vận động công đức, Chi tộc họ Kim Điền Lương còn tổ chức họp bàn, đánh giá, rút kinh nghiệm cuộc vận động đợt 1; triển khai đợt tiếp theo và phân công người trực tiếp chuyển nguồn kinh phí huy động được về chi tộc trưởng. Điều đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo, tận tâm và tình cảm gắn bó giữa các chi tộc trong công việc chung của dòng tộc.

Con số khoảng 60 triệu đồng đạt được sau một thời gian ngắn vận động cho thấy cách làm bài bản, khoa học, phát huy cao độ vai trò của tập thể và trách nhiệm của mỗi cá nhân; từ ông Trưởng chi tộc, các trưởng chi, trưởng bếp đến các thành viên Ban Tổ chức, Ban Vận động… đều tận tâm, tận tụy với công việc của dòng tộc. Con số ấy cũng phản ánh tinh thần đoàn kết, phấn khởi, sự đồng lòng của các hộ thành viên và con cháu trong chi tộc; qua đó tạo thêm nguồn lực, góp phần quan trọng để việc di dời, xây dựng lại khu lăng mộ cụ Thượng tổ - cụ Kim Nhân Thịnh thêm khang trang, bền vững, đáp ứng niềm mong đợi của các thế hệ con cháu trong toàn dòng tộc.