Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Dự Đại hội còn có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Hồng Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 2 và các tỉnh: Lâm Đồng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng.
Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng đã tập trung đánh giá những thành tựu quan trọng mà 2 tỉnh Tuyên Quang – Hà Giang (trước hợp nhất) và Tuyên Quang (sau hợp nhất) đã đạt được.
Cùng với cả nước, Tuyên Quang đã khẩn trương hoàn thành hợp nhất hai tỉnh, sáp nhập 206 đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoạt động 18 đơn vị cấp huyện và hình thành chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt. Các chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, hiệu quả.
Phát triển kinh tế cơ bản hoàn thành những mục tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế của 2 tỉnh tăng trưởng khá; quy mô kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 đều tăng khá so với năm 2020. Tỉnh Tuyên Quang: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8,01%. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 55.162 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2020. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 66,68 triệu đồng/năm, tăng 23,16 triệu đồng so với năm 2020. Tỉnh Hà Giang: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,9%. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 40.950 tỷ đồng, tăng 1,58 lần so với năm 2020. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 45 triệu đồng/năm, tăng 15,2 triệu đồng so với năm 2020.
Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, có sự lan tỏa cao, kết nối vùng, liên vùng, khắc phục căn bản tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán. Việc thực hiện khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại đạt được nhiều kết quả. Dấu ấn về đầu tư hạ tầng giao thông trong giai đoạn này là: Hoàn thành Dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ; triển khai dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1); nhiều tuyến đường kết nối đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội.
Sản xuất công nghiệp phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng mới các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào tỉnh, như: Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Danko, Tập đoàn Flamigo,… và một số nhà đầu tư nước ngoài với 739 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 143.800 tỷ đồng, trong đó có 25 dự án của 23 nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài, với vốn đăng ký trên 6.700 tỷ đồng.
Tiềm năng, lợi thế về nông – lâm nghiệp từng bước được khai thác hiệu quả; văn hóa, xã hội, con người được quan tâm chăm lo; an ninh, quốc phòng được giữ vững; đối ngoại được mở rộng. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo người có công được thực hiện kịp thời. Đặc biệt, đến tháng 8/2025, tỉnh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, Tuyên Quang đã có những bước tiến quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch, để từng bước, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của 2 tỉnh. Việc phát triển du lịch được gắn kết chặt chẽ với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc. Du lịch Tuyên Quang đã được vinh danh tại giải thưởng du lịch Châu Á với danh hiệu điểm đến mới nổi hàng đầu Châu Á (năm 2023), điểm đến Văn hóa hàng đầu Châu Á (năm 2024).
Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Đại hội cũng đã xác định mục tiêu tổng quát là: Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tăng cường quốc phòng, an ninh; Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực và không gian phát triển mới; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; Phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Những chỉ tiêu cụ thể đã được đặt ra: GRDP đạt 170.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người 95 triệu đồng; kinh tế số chiếm ít nhất 20% GRDP, thu hút 6 triệu lượt khách du lịch/năm. Về xã hội, chỉ số HDI đạt 0,72, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 72% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 – 4% mỗi năm. Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 62,2%, khẳng định vai trò là “lá phổi xanh” của khu vực. Đại hội cũng lựa chọn mục tiêu xây dựng con người Tuyên Quang tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Theo đó, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới đồng bộ phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tập trung thực hiện tốt các chủ trương về hoàn thiện tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trước yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, Tuyên Quang chủ trương nâng cao năng lực dự báo, tháo gỡ những “nút thắt” cản trở phát triển, huy động và phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng. Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được coi là động lực chính. Phương châm hành động: “Địa phương quyết – địa phương làm – địa phương chịu trách nhiệm” được nhấn mạnh, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá vì sự phát triển chung.
Đại hội cũng xã định rõ Ba khâu đột phá chiến lược, đó là: Xây dựng thể chế, nâng cao năng lực quản trị, gắn với phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số; Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là giao thông, đô thị, công nghiệp và hạ tầng công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đây là những “chìa khóa” để mở ra không gian phát triển mới, đưa Tuyên Quang tiến nhanh và vững chắc.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí cũng nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá và các chỉ tiêu cụ thể mà Báo cáo chính trị Đại hội đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh Tuyên Quang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, cần khơi dậy khát vọng phát triển, huy động mọi nguồn lực, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, đoàn kết làm sức mạnh. Để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, Tuyên Quang cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải sớm ban hành Chương trình hành động với tinh thần “6 rõ”. Đồng chí cũng tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy truyền thống, nỗ lực bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Tại Đại hội, các đại biểu nghe thông báo các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 68 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 22 đồng chí. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 – 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.
Đại hội cũng đã thông báo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 35 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết…
Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã phát biểu: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta nguyện phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đại hội, định hướng cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà; thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc bộ; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc; xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng "Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến"...".
Theo chương trình Đại hội, chiều nay Đại hội tiến hành chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.