
Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, người lao động Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Cách đây 64 năm, ngày 19/8/1962, trong dịp tỉnh Phú Thọ tổ chức mít tinh kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Người lên thăm Đền Hùng, thắp hương kính cáo Tổ tiên tại Đền Thượng và căn dặn cán bộ, lãnh đạo cùng Nhân dân địa phương phải đặc biệt quan tâm gìn giữ, bảo vệ cảnh quan, trồng thêm hoa, cây xanh để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành “công viên lịch sử” cho các thế hệ mai sau.
Lời căn dặn của Người được nói ra cách đây hơn sáu thập kỷ nhưng đến hôm nay vẫn mang nguyên giá trị. Đó là sự kết tinh giữa tư tưởng “uống nước nhớ nguồn” với ý thức trách nhiệm bảo tồn di sản, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng môi trường sống hài hòa, bền vững.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, hơn 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm bảo vệ, trồng mới và phát triển tài nguyên rừng, từng bước xây dựng Đền Hùng trở thành một không gian văn hóa – lịch sử gắn với cảnh quan sinh thái đặc sắc.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát động chương trình trồng, chăm sóc cây “Đền Hùng xanh – làm theo lời Bác
Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, hơn 105,2 ha rừng đã được trồng bổ sung với nhiều loại cây bản địa, cây ăn quả, cây bóng mát…, góp phần hình thành hệ sinh thái đa dạng, phong phú cho Khu rừng quốc gia Đền Hùng. Cùng với đó, hơn 12 ha được trồng bổ sung tại các khuôn viên vườn hoa, thảm cảnh, tạo dựng cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Những con số ấy không chỉ thể hiện kết quả của một quá trình chăm sóc, bảo vệ cảnh quan, mà còn là minh chứng sinh động cho việc biến lời Bác dạy thành hành động cụ thể, bền bỉ qua nhiều thế hệ.
Trong không gian linh thiêng của Đất Tổ, các đại biểu và cán bộ, người lao động Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thành kính dâng hương tri ân các Vua Hùng, các bậc tiền nhân có công dựng nước; đồng thời tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Đền Hùng và vùng đất Phú Thọ.
Tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”, đoàn đại biểu đã dâng lẵng hoa mang dòng chữ “Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy”.

Dòng chữ giản dị nhưng hàm chứa một thông điệp sâu sắc: tưởng nhớ Bác không chỉ bằng nghi lễ, mà quan trọng hơn là biến tư tưởng, lời dạy của Người thành hành động trong công việc và cuộc sống; từ việc bảo tồn di sản, giữ gìn môi trường đến xây dựng một không gian văn hóa ngày càng văn minh, xanh và bền vững.
Đối với Đền Hùng – nơi hội tụ và lan tỏa giá trị “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam – việc bảo vệ từng cánh rừng, từng hàng cây, từng khuôn viên cảnh quan cũng chính là góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau.
Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa trong ngày đặc biệt này, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phát động chương trình “Đền Hùng xanh – làm theo lời Bác”.
Chương trình hướng tới việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, người lao động và cộng đồng trong trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; đồng thời tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân cùng chung tay xây dựng cảnh quan Khu Di tích ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức trưng bày, giới thiệu “Sản phẩm xanh Đền Hùng làm theo lời Bác”, qua đó giới thiệu những kết quả, sản phẩm gắn với định hướng xây dựng môi trường xanh và phát triển bền vững tại Khu Di tích.
Từ lời căn dặn của Bác Hồ cách đây 64 năm đến những hàng cây đang xanh tốt hôm nay là một hành trình dài của sự ghi nhớ, gìn giữ và hành động. Mỗi cây xanh được trồng xuống không chỉ làm đẹp cảnh quan Đền Hùng, mà còn như một lời hứa với tiền nhân, một trách nhiệm với hiện tại và một món quà dành cho tương lai.
Trên mảnh đất thiêng nơi các Vua Hùng dựng nước, “Đền Hùng xanh – làm theo lời Bác” vì thế không đơn thuần là một chương trình trồng cây. Đó là sự tiếp nối một mạch nguồn văn hóa – lịch sử: tri ân nguồn cội, ghi nhớ lời Người, gìn giữ di sản và vun đắp tương lai.