
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm”, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp để bảo đảm hoạt động vận chuyển phục vụ dự án diễn ra an toàn, đúng quy định và hài hòa với đời sống cộng đồng.
Trước đó, ngày 12/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phục vụ thi công dự án mở rộng Sân bay Phù Cát. Động thái này nhằm siết chặt quản lý hoạt động của xe tải thi công, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và ổn định đời sống người dân trong khu vực dự án.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hơn 488 triệu đồng, tước 5 giấy phép lái xe và 2 phù hiệu vận tải đối với các lỗi vi phạm như cơi nới thùng xe, chở quá tải, đi sai làn đường và không che chắn khi vận chuyển vật liệu.
Về các tuyến đường giao thông phục vụ vận chuyển vật liệu đến Sân bay Phù Cát: Hiện mỗi ngày có hơn 200 lượt xe tải trọng lớn lưu thông trên các tuyến đường phục vụ thi công dự án. Mật độ phương tiện dày đặc cùng việc di chuyển với tốc độ cao đã gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông địa phương, đặc biệt tại các tuyến đường có nền yếu như ĐT.638 và ĐH21. Một số đoạn đường đã xuất hiện tình trạng sụt lún, hư hỏng mặt đường, đồng thời phát sinh khói bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân dọc tuyến.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận tình trạng biển báo hạn chế tải trọng 13 tấn trên tuyến ĐH21 bị xịt sơn đen làm mất hiệu lực, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và tiềm ẩn rủi ro đối với kết cấu cầu, đường trong khu vực.
Việc siết chặt quản lý phương tiện thi công không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mà còn hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh, trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu phát triển hạ tầng bền vững và ổn định đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.