Hà Tĩnh chủ động sơ tán dân, đảm bảo an toàn trước bão số 10

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó bão số 10.
17589627978599-1758976922.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó bão số 10, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3.983 phương tiện với 10.994 lao động hoạt động trên biển. Đến thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền đã vào bờ tránh trú an toàn. Tỉnh cũng đã ra lệnh cấm biển từ 7h30 sáng ngày 27/9.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã chủ động hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền và thu hoạch nông sản. Từ 13h ngày 27/9, các địa phương trong tỉnh bắt đầu triển khai sơ tán 6.556 hộ dân với 15.706 người ở các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất công tác di dời, đảm bảo an toàn cho người dân trước khi bão đổ bộ.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh sau cuộc họp trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: bão số 10 có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, Hà Tĩnh nằm trong vùng tác động trực tiếp khi bão vào đất liền. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần đặc biệt chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

bao-bualoi4-17589502348701564201993-1758977089.webp
Hà Tĩnh cấm biển, bắt đầu sơ tán dân từ chiều nay. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tập trung sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản; đồng thời triển khai phương án bảo vệ các tuyến đê trọng điểm.

Tùy theo tình hình bão và mưa lũ, chủ tịch UBND cấp xã có thể quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Các đơn vị quản lý hồ chứa phải theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động vận hành, điều tiết xả lũ sớm để đón lũ, tuyệt đối không xả bất thường gây nguy hiểm cho hạ du. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện để sẵn sàng ứng phó sự cố.