Hòa Bình: Đấu giá thành công 01 Kie lan đột biến Bảo Duy thu hơn 16 tỷ gây quỹ từ thiện

QT

19/05/2021 22:56

Theo dõi trên

Một 01 Kie lan đột biến 5CT Bảo Duy với tổng chiều dài 38cm vừa được đấu giá thành công tại tỉnh Hòa Bình với số tiền gần 16,3 tỷ đồng và 20 nhà vườn hoa lan khác đã đồng hành được 386 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được để ủng hộ công tác an sinh xã hội và phòng chống COVID19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngay từ sáng sớm ngày 19/5, trên Facebook của ông Đỗ Bảo Dũng, Chủ nhà vườn Dũng Trang (Hòa Bình) đã thông báo cuộc đấu giá hoa lan đột biến lần thứ tư liên tiếp trong vòng 2 tuần trở lại đây.

dung1111-1621439135.jpg
 

Vật phẩm đấu giá là 01 Kie 5ct Bảo Duy năm 2, tổng chiều dài 38cm

Ông Đỗ Bảo Dũng cho biết: "Sau 3 cuộc đấu giá trước đó và sự đồng hành của cộng đồng những người yêu hoa lan cả nước đã thu được 45.762.879.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, chúng tôi đã trao cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời phân bổ cho những địa phương đang gồng mình chống dịch và mua Vacxin cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay, tôi thay mặt cho Hội Hoa lan Trà đá Hòa Bình tổ chức đấu giá 01 Kie 5ct Bảo Duy năm 2, tổng chiều dài 38cm. Toàn bộ số tiền thu được thu được từ cuộc đấu giá sẽ được dành để mua 05 máy chạy thận cho Trung tâm Y tế tỉnh Hoà Bình, xây dựng 20 nhà tình nghĩa cho người nghèo và ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 của tỉnh Hoà Bình...".

dung00-1621439210.jpg
 

Tổng số tiền thu được sau cuộc đấu giá

Cuộc đấu giá kéo dài suốt 11 giờ đồng hồ đã thu hút hàng vạn người tham gia bình luận, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc. Kết thúc anh Vinh Phạm, chủ Vườn lan Vinh Phạm tại Bình Phước là người dẫn sàn với số tiền 16 tỷ 299 triệu đồng. Đồng thời cuộc đấu giá cũng đã thu hút 20 nhà vườn đồng hành số tiền là 386 triệu đồng.

Như vậy, trong những ngày đầu tháng 5, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cả nước chung tay phòng chống dịch COVID19, cộng đồng những người yêu hoa lan Việt Nam đã đồng hành gần 80 tỷ đồng. Trong đó, riêng Nhà vườn Dũng Trang đã tổ chức đấu giá và thu hút cộng đồng hoa lan đồng hành tổng số tiền trên 60 tỷ đồng.

ung-ho-6-ywou-1621439471.jpg
 

Ông Đỗ Bảo Dũng và đại diện các nhà vườn trào số tiền 45,7 tỷ đồng cho MTTQ Trung ương 

Trước đó vào chiều ngày 18/5/2021, ông Đỗ Bảo Dũng, chủ nhà vườn Dũng Trang (Hòa Bình) cùng các nhà vườn Vườn Lan VAR Đất Mỏ (Quảng Ninh); Vườn Lan Thác Mơ (Quảng Ninh); Vườn lan Lộc Nguyên (Cần Thơ) đã trao cho Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 45.762.879.000 đồng từ 03 cuốc đấu giá lan đột biến cũng do nhà vườn Dũng Trang tổ chức. 

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của những người yêu lan trên cả nước khi phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trước những khó khăn mà đất nước đang trải qua; đồng thời khẳng định, số tiền đóng góp trực tiếp này sẽ góp thêm nguồn lực để đất nước đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh, sớm mang lại cuộc sống bình an, ổn định cho người dân.  

Bạn đang đọc bài viết "Hòa Bình: Đấu giá thành công 01 Kie lan đột biến Bảo Duy thu hơn 16 tỷ gây quỹ từ thiện" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn