Sáng ngày 24/11, các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022 đã có mặt tại Huế, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục chiếc vương miện cao quý. Có mặt tại sân bay Quốc tế Phú Bài từ rất sớm để chào đón và đồng hành cùng các thí sinh, Hoa hậu Khương Phương Anh ghi điểm với nhan sắc vô cùng nổi bật.
Mục lục
Hoa hậu Khương Phương Anh tại sân bay Quốc tế Phú Bài - TP Huế, cô cùng BTC cuộc thi có mặt từ rất sớm để chào đón và đồng hành cùng các thí sinh trong ngày đầu tiên "nhập cuộc" hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022Kể từ khi đăng quang, tên tuổi Hoa hậu Khương Phương Anh được công chúng biết đến rộng rãi bởi sở hữu nhan sắc ngọt ngào và là một nữ doanh nhân tài giỏi. Sự xuất hiện của nàng hậu tại địa điểm đón các thí sinh cũng gây thu hút đông đảo sự chú ýTrong ngày đầu tiên diễn ra cuộc thi tại Huế, Ban tổ chức cũng như các thí sinh của cuộc thi đã có dịp đến Trung tâm điều hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để gặp gỡ và diện kiến đại diện lãnh đạo tỉnh. Hoa hậu Khương Phương Anh là một trong những thành viên đồng hành cùng Ban tổ chức cuộc thi trong hoạt động nàyNàng hậu vinh dự cùng bà Đặng Gia Bena - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022 trao tặng 200 triệu đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếĐược biết, Hoa hậu Khương Phương Anh sẽ đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022 trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Bằng khả năng cùng với sự tự tin vốn có, nàng hậu được kỳ vọng sẽ là người truyền đạt những kinh nghiệm quý báo và là nguồn cảm hứng tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong hành trình chinh phục vương miện
Trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế phục vụ công tác nhân đạo, đại diện Dự án TTU–VWAI đã có buổi làm việc và dùng bữa trưa cùng đại diện Ủy ban Quốc tế về Người Mất tích (ICMP) tại Hà Nội. Cuộc gặp có sự tham dự của Thiếu tá Daniel Romans, Tùy viên Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tất cả đều diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành và xây dựng, hướng tới mục tiêu chung là góp phần tìm kiếm, xác minh và định danh những người còn mất tích sau chiến tranh.
Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ nghiên cứu, cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài 4 ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay.
Trong không khí hân hoan của những ngày lễ lớn, đêm nghệ thuật “Măng Đen khát vọng vươn xa” đã mang đến một bức tranh sống động, nơi thiên nhiên, văn hóa và khát vọng phát triển hòa quyện, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/5, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào rải rác về chiều tối, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ có nơi trên 36 độ C.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 từ lâu đã vượt qua khuôn khổ của một ngày kỷ niệm đơn thuần để trở thành biểu tượng văn hóa – chính trị đặc biệt của nhân loại tiến bộ. Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026) không chỉ là dịp ôn lại lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân, mà còn là cơ hội để nhìn nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa bền vững mà ngày lễ này hun đúc: Tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn.
Nhạc sĩ Phạm Việt Long vừa công bố chương I “Trong lòng Tây nguyên” trong tổ khúc 3 chương “Khúc khải hoàn từ cao nguyên” viết về quá trình sống, nghiên cứu, nắm tình hình địch của quân giải phóng, chuẩn bị cho trận đánh tạo bước ngoặt lịch sử cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), 51 căn nhà đã được trao cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình.
Tối 30/4, tại thôn Khau Cau, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Lâm Bình tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Công bố "Làng sáng tạo số Lâm Bình” và Đề án thí điểm Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch xã Lâm Bình giai đoạn 2026 - 2030.
Bản nhạc trữ tình này, nhạc sĩ Phạm Việt Long dành tặng nghệ sĩ Viola Nguyệt thu. Chị được xem là người đầu tiên ở Việt Nam sử dụng âm nhạc để điều trị chứng tự kỷ, là hội chứng mà con trai chị mắc phải.