Đồng hành chọn chủ nhân ngôi vị Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025
Không chỉ được biết đến với hình ảnh phụ nữ hiện đại, giàu lòng nhân ái, chị còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động lan tỏa văn hóa, truyền cảm hứng về vẻ đẹp truyền thống gắn với giá trị cộng đồng.
Tại vòng chung kết, Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga được đánh giá là một trong những giám khảo giàu kinh nghiệm, luôn nhìn nhận thí sinh ở góc độ văn hóa – cách họ thể hiện sự hiểu biết, sự tự tin và khả năng kể câu chuyện của chính mình qua tà áo dài. Chính sự công tâm ấy đã góp phần tìm ra gương mặt xuất sắc nhất của mùa thi, trong đó thí sinh Lê Thanh Thủy (Thái Nguyên) nhận được số điểm cao nhất từ chị.


Trong phần thi ứng xử - điểm nhấn mang đậm màu sắc văn hóa - Đậu Hằng Nga là người đặt câu hỏi cho thí sinh. Từ sự tự tin, hiểu biết và khả năng truyền tải thông điệp về áo dài, về bản sắc Việt, Hội đồng giám khảo đã thống nhất lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Kết quả, hai danh hiệu Hoa hậu được trao cho: Lê Thanh Thủy (Thái Nguyên) – Hoa hậu bảng Doanh nhân. Đỗ Hoàng Thiên Nga (TP.HCM) – Hoa hậu bảng Kid.

Diễn ra từ ngày 5 - 7/12 tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), festival mang chủ đề “Áo dài Việt – Sắc màu di sản” là lần đầu tiên một chương trình tôn vinh áo dài kết hợp cuộc thi nhan sắc được tổ chức quy mô lớn tại địa phương. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hưng Yên, khẳng định áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của bản sắc Việt trong dòng chảy văn hóa đương đại.
Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động đấu giá áo dài
Một điểm nhấn giàu tính văn hóa – cộng đồng trong đêm chung kết chính là hoạt động đấu giá áo dài độc bản của NTK Cao Phương Lan. Đậu Hằng Nga là một trong hai người được BTC lựa chọn khoác lên mình thiết kế đặc biệt này trong màn trình diễn gây quỹ thiện nguyện.

Chiếc áo dài mà chị diện đã được đấu giá thành công với mức 10 triệu đồng, thuộc về doanh nhân Lê Tuyết. Toàn bộ kinh phí từ hai mẫu áo dài độc bản sẽ được gửi tới gia đình một liệt sĩ tại Phú Yên. Đây không chỉ là nghĩa cử của nhà thiết kế và BTC, mà còn là tâm nguyện của chính Hoa hậu Đậu Hằng Nga trong hành trình lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Vinh danh vì những đóng góp cho di sản văn hóa
Góp phần vào thành công chung của chuỗi hoạt động, Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga vừa được Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Quốc gia (Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển) trao Chứng nhận vì những đóng góp thiết thực trong Chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của chị trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Chương trình Giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi là dịp quan trọng để quảng bá giá trị di sản của địa phương đến đông đảo nghệ nhân, thanh đồng, các nhà nghiên cứu và người thực hành tín ngưỡng trên cả nước; góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị của Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi - một địa chỉ tâm linh và văn hoá đặc biệt của vùng đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Việc duy trì và phát huy giá trị Lễ hội đền Chợ Củi không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa tâm linh mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, hun đúc tinh thần đoàn kết và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của quê hương.