Tham dự hội nghị gồm có: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các hội chuyên ngành, đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giảng viên âm nhạc là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.
Tại hội nghị, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực hoạt động của Hội. Ông khuyến khích các nhạc sĩ quan tâm nhiều hơn tới sáng tác khí nhạc, đồng thời chú trọng đào tạo lực lượng nhạc sĩ trẻ có tư duy hình tượng, sáng tác các tác phẩm bắt nhịp với âm nhạc thế giới. Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh công tác lý luận, phát triển đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn, tạo điều kiện để hội viên các chuyên ngành giới thiệu tác phẩm; đồng thời tăng cường liên kết giữa Hội Âm nhạc Hà Nội với các hội địa phương.
Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội Trần Quốc Chiêm ghi nhận những nỗ lực, kết quả hoạt động mà Hội Âm nhạc Hà Nội đã đạt được trong năm qua. NSND Trần Quốc Chiêm lưu ý, thời gian tới Hội cần đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị Đại hội, từ việc xây dựng báo cáo tổng kết, xác định phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới đến công tác nhân sự, bảo đảm các yêu cầu về độ tuổi, cơ cấu, sự tín nhiệm và tính kế thừa. Cùng với đó, Hội cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với tình hình mới; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong sáng tác và hoạt động chuyên môn; đẩy mạnh xã hội hóa, công khai, minh bạch tài chính. Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng thời quan tâm phát triển đội ngũ hội viên trẻ kế cận, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của Hội trong giai đoạn tiếp theo.
Nhạc sĩ Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết, năm 2025, Hội Âm nhạc Hà Nội đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, triển khai nhiều nội dung hoạt động thiết thực.
Hội duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn vào ngày 15 hằng tháng, kết hợp giới thiệu tác phẩm mới, tọa đàm và hội thảo âm nhạc; đồng thời tham gia các đợt sáng tác, biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.
Cụ thể, trong năm 2025, Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức 7 chương trình sinh hoạt chuyên môn, giới thiệu 72 tác phẩm mới của hội viên thuộc nhiều chủ đề như: Bài ca người lính, Hương sắc thời gian, Việt Nam khúc hát tự hào, Thương binh Liệt sĩ, Bài ca thống nhất, Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước... Qua bình chọn, Hội đã lựa chọn 7 tác phẩm tiêu biểu trong các kỳ sinh hoạt, gồm: Hương Xuân Tây Bắc (Hiền Xuân), Hương quê (Đỗ Văn Khoa), Mẹ (Sĩ Thắng), Hát về Côn Đảo thân yêu (Trần Văn Thành), Tây Tiến ca (Quý Lăng), Tổ quốc trong tim (Xuân Phương), Những chuyến tàu đồng đội (Ngọc Hòa).
Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức 4 buổi tọa đàm âm nhạc với các chủ đề: Lời ca dâng Bác, Âm nhạc Hàn - Việt, Con đường âm nhạc nhạc sĩ Giáng Son, Tháng Mười Hà Nội. Các buổi sinh hoạt và tọa đàm đã tạo được sự gắn kết giữa các hội viên; đồng thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn trong sáng tác âm nhạc.
Trong năm, Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức 2 đợt đi thực tế sáng tác và giao lưu âm nhạc cho 30 nhạc sĩ, nghệ sĩ tại Phú Thọ và Quảng Ninh; đồng thời có hội viên tham gia Trại sáng tác Tam Đảo do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Các hoạt động thực tế sáng tác đã tạo điều kiện để hội viên làm giàu vốn sống, tiếp cận thực tiễn và nâng cao chất lượng tác phẩm.
Trong năm, Hội đã kết nạp 10 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong Hội là 559 hội viên, trong đó có 331 hội viên sáng tác, 30 hội viên lý luận phê bình, 20 hội viên đào tạo, 178 hội viên biểu diễn.
Với nhiều hoạt động tích cực, năm 2025, Hội Âm nhạc Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen về công tác thi đua; nhiều tác phẩm và tập thể, cá nhân được Thành phố, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội khen thưởng.