Phú Thọ: Các trường học ở Đoan Hùng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đình Thơm

18/04/2023 20:39

Theo dõi trên

Ngành GD&ĐT huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất  học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn.

dt1-2-1681824924.pngTrường THCS Tiên Phong (Đoan Hùng) tuyên dương học sinh tiêu biểu

Trường THCS Tiên Phong hiện có 17 lớp học với hơn 600 học sinh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng GD&ĐT, trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, phát huy tư duy sáng tạo, tích cực của học sinh, đảm bảo hài hoà đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy nghề. Cùng với đó, trường chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới. Đến nay, 96,87% cán bộ giáo viên nhân viên của trường đảm bảo trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường có 2 giáo viên đoạt giải cấp tỉnh về thiết kế video dạy học trên truyền hình và dạy học trực tuyến.

Trong 10 năm qua, trường có 40 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, 1 cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam; 5 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 32 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 10 giáo viên dạy giải cấp tỉnh.

Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư ngày càng khang trang với các phòng học, phòng bộ môn đầy đủ thiết bị hiện đại, đáp ứng thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hiện 100% lớp học đã được trang bị máy chiếu, tivi phục vụ công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, nhà trường còn đầu tư đường truyền Internet đến tận lớp học để phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

Chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng lên. Học sinh xếp loại học lực giỏi đạt trên 15%; chất lượng thi vào THPT luôn đạt trên 6 điểm bình quân 3 môn thi và luôn nằm trong tốp 5 của huyện. Chất lượng mũi nhọn cũng không ngừng tăng lên, đặc biệt trường giành nhiều thành tích cao trên một số lĩnh vực mà trước đây không phải là thế mạnh của nhà trường. Tính từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2021 - 2022, trường đạt 529 giải học sinh giỏi cấp huyện, 103 giải cấp tỉnh, 26 giải cấp Quốc gia.

Trường THCS Tiên Phong vinh dự đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 8 năm liền kề; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đuanăm học 2019 - 2020; được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khennăm học 2021 - 2022. Chi bộtrường 10 năm đều được xếp loại Hoàn thành ốt nhiệm vụ, trong đó 8 năm được xếp loại trong sạch - vững mạnh và Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ…

dt2-2023-04-18t201628771-1681825013.jpgChi bộ Trường Tiểu học Vụ Quang sinh hoạt chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Ngay sau khi có Nghị quyết số 29-NQ/TW, Trường Tiểu học Vụ Quang xác định đây là nhiệm vụ vừa trước mắt, vừa lâu dài và là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Bởi vậy, trường đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 29; chú trọng đổi mới công tác lãnh chỉ đạo của Chi bộ nhà trường. Định kỳ hằng năm, trường thực hiện đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 nhằm rút ra những kinh nghiệm thực tế trong tổ chức triển khai thực hiện.

Chi bộ Đảng của trường thường xuyên chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viênTrường Tiểu học Vụ Quang tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, đảm bảo khách quan trung thực. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm thực hiện hiệu quả, thực chất. Chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi được nâng lên, đặc biệt chất lượng mũi nhọn học sinh đạt giải trong các kỳ giao lưu, các sân chơi trí tuệ có chuyển biến tích cực.

Trường Tiểu học Vụ Quang còn thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, là huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất trong các trường. Trường đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các khoản thu theo đúng quy định, không lạm thu, không có đơn thư phản ánh về các khoản thu không đúng quy định.
 

dt3-97-1681825084.jpgTrường Mầm non Ngọc Quan đổi mới phương pháp giáo dục giúp trẻ phát triển toàn diện


Trường Mầm non Ngọc Quan đã nỗ lực học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn, vận dụng tốt các phương pháp để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ một cách linh hoạt, hiệu quả. Hiện 96,5% cán bộ quản lý giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Năm 2020 – 2021, trường có 1 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm 2021 - 2022 có 1 giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Trường xây dựng kế hoạch hoạt động đều được phụ huynh đồng lòng ủng hộ, đóng góp ngày công lao động, ủng hộ nguyên vật liệu làm đồ dùng, ủng hộ cây cảnh, trồng hoa…tạo cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp.

Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của trường ngày càng nâng lên; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì giảm rõ rệt: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 4,5%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 4%. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số sử dụng thành thạo tiếng Việt tăng đang kể. Nhiều năm liền Trường Mầm non Ngọc Quan đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Các trường học ở Đoan Hùng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn