Phú Thọ: Đôi điều rút ra về giải phóng mặt bằng biến khó thành dễ: Bài 3: Những hộ “hy sinh” quyền lợi riêng vì lợi ích chung không bị thiệt thòi

06/11/2022 06:27

Theo dõi trên

Không để phát sinh mâu thuẫn, điểm nóng trong giải phóng mặt bằng (GPMB), Phú Thọ luôn quan tâm giải quyết các quyền lợi chính đáng của người dân. Từ đó giữ vững niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo sự đồng thuận triển khai các dự án.

Bố trí tái định cư

Trong quá trình GPMB thực hiện các dự án, Phú Thọ luôn thể hiện rõ quan điểm, những hộ có đất thu hồi đều ít nhiều phải thay đổi đời sống sinh hoạt, sản xuất, đã “hy sinh” quyền lợi riêng vì lợi ích chung. Do vậy, trong quá trình thực hiện công tác GPMB, các cấp, các ngành, các địa phương luôn quán triệt phải làm sao có lợi nhất cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc bố trí tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp đối với những hộ dân chịu ảnh hưởng bởi quyết định thu hồi đất.

dt1-62-1667663742.jpg
Các hộ dân xây dựng nhà mới tại Khu tái định cư xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba

 

Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn đi qua địa phận huyện Thanh Ba có chiều dài 5,363km chạy qua các xã Đại An, Quảng Yên, Khải Xuân ảnh hưởng đến diện tích đất của 282 hộ, trong đó có 89 hộ mất đất thổ cư. Song song với việc nỗ lực hoàn thành công tác GPMB, bàn giao cho nhà thầu thi công, huyện Thanh Ba cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành cơ sở hạ tầng 4 khu tái định cư (xã Đại An 2 khu, Khái Zuân 1 khu, Quảng Yên 1 khu).

Khu tái định cư xã Quảng Yên được bố trí tại xứ Dục Mỵ, khu Đỉnh Đồng, xã Quảng Yên. Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng vào tháng 5/2022 với các hạng mục chính gồm: Đường, vỉa hè, hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng…, đến nay một số hộ dân đã bắt đầu chuyển ra xây dựng nhà ở.

Là 1 trong số 19 hộ phải di dời chỗ ở để bàn giao mặt bằng cho thực hiện dự án, những ngày này, gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy - khu Đỉnh Đồng, xã Quảng Yên đang hối hả xây dựng ngôi nhà mới trên khu đất tái định cư mới được bàn giao. Ông chia sẻ: Sau khi được tuyên truyền chủ trương tôi đã chủ động di dời 2 ngôi mộ để bàn giao hơn 3.000m2 diện tích đất ở, đất vườn, đất ruộng, lâm nghiệp cho nhà nước. Không chỉ được nhận tiền đền bù đúng thời gian, chúng tôi còn được bố trí, xây dựng khu tái định cư sớm hơn mong đợi. Khu tái định cư khang trang, hiện đại với đường 6m, hệ thống thoát nước sạch sẽ, điện cao áp chiếu sáng. Vừa có cao tốc đi qua xã, vừa có chỗ ở mới khang trang, người hưởng lợi chính là gia đình mình, tôi chẳng còn băn khoăn thiệt hơn, chủ động triển khai xây dựng nhà ở, sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Không để người gương mẫu bị thiệt thòi

Hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Thủy có 31 dự án cần thực hiện GPMB. Quá trình triển khai một số dự án trên địa bàn huyện kéo dài, số hộ, diện tích thu hồi đất lớn, trong khi đó, thời gian qua chính sách bồi thường GPMB có sự thay đổi khiến phát sinh thực tế: Trong cùng một dự án, những hộ dân gương mẫu chấp hành trước lại được bồi thường ít hơn.

dt2-61-1667663818.jpg
Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện trao đổi với người dân xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy

 

Ví dụ như gia đình ông Phạm Văn Cần ở khu 8, xã Hoàng Xá có 163,7m2 đất ruộng thuộc diện cần thu hồi để triển khai dự án Khu dân cư nông thôn mới Hoàng Xá. Năm 2019, là một trong những hộ dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện giải phóng mặt bằng, ông đã nhận số tiền đền bù là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa và vật kiến trúc đã tăng so với đơn giá quy định thời gian trước.

Trước thực tế trên, Hội đồng bồi thường huyện Thanh Thủy phối hợp với UBND xã Hoàng Xá, đơn vị tư vấn giải thửa, chủ đầu tư tiến hành rà soát, đối chiếu để lên phương án bồi thường bổ sung đối với các hộ như gia đình ông Cần theo quy định mới nhất. Theo đó, dự kiến gia đình ông Cần sẽ nhận số tiền bổ sung là trên 30 triệu đồng theo đơn giá hiện hành.

Chủ trương này được đông đảo người dân ủng hộ, không gây thiệt thòi, bức xúc đối với các hộ đã chấp hành tốt chủ trương GPMB để thực hiện dự án; đồng thời hạn chế tâm lý chờ đợi giá đền bù tăng trong người dân.

Ông Đào Công Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá cho biết: Dự án Khu dân cư nông thôn mới Hoàng Xá có quy mô 19,96ha được triển khai từ năm 2017 do Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập làm chủ đầu tư. Dự án liên quan đến 305 hộ dân, trong đó đa số là đồng bào công giáo. Chúng tôi quyết tâm thực hiện GPMB đảm bảo công bằng cho người nhận tiền đền bù; chủ đầu tư dự án cũng phối hợp chặt chẽ, cam kết sẽ hỗ trợ thêm kinh phí cho các hộ dân gương mẫu thực hiện GPMB nhanh. Do đó đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã đạt trên 70%.

Quyết liệt trong chỉ đạo, linh hoạt trong cách làm cùng với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là những kinh nghiệm quý báu trong công tác GPMB của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Từ đó không những gỡ nút thắt trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng mà còn tạo sức lan tỏa, góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ:

Phú Thọ sẽ có nhiều công trình, dự án tiếp tục được triển khai. Toàn tỉnh quyết liệt thực hiện Nghị quyết 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó công tác GPMB là một khâu, một công đoạn quan trọng, cấp bách, phải đi trước, thực hiện trước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Mặc dù là nhiệm vụ khó, nhưng với tinh thần quyết tâm, liên tục rút kinh nghiệm, công tác GPMB của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế, chính sách về bồi thường, GPMB, tái định cư, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB.

(Hết)

Liên- Trang - Trang