Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/diôxin Việt Nam tặng quà nạn nhân chất độc da cam huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Viết Tuấn - Xuân Huy

25/07/2022 19:11

Theo dõi trên

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2022), sáng 25/07/2022 thường trực Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/diôxin Việt Nam phối hợp cùng Ban Tuyên truyền, Tạp chí Điện tử Văn hóa & Phát triển và các nhà tài trợ đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để giúp cho các nạn nhân vơi đi những nỗi đau mất mát, khó khăn trong cuộc sống, sống vui, sống khỏe, hòa nhập cộng đồng.

f97a752a6e17ac49f506-1658740910.jpg

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh phát biểu tại buổi trao quà

Dự buổi trao quà, về phía Trung ương Hội có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; ông Nguyễn Trung Kiên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang; ông Trương Khắc Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trương Hoàng Châu, đại diện cho các nhà tài trợ; đại diện một số cơ quan, tỉnh, huyện,...

Ông Nguyễn Văn Khanh đã thông báo tình hình hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân của các cấp hội trong cả nước; hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; tình hình tẩy độc ở các điểm nóng dioxin... Đồng thời đồng chí gửi lời thăm hỏi tới nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam của tỉnh nói chung và huyện Bình Giang nói riêng.

e4d25f8444b986e7dfa8-1658740963.jpg

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang phát biểu

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang đã chia sẻ nỗi khó khăn, vất vả của nạn nhân chất độc da cam “những nỗi đau tột cùng cả về thể xác và tinh thần, những gia đình kiệt quệ về kinh tế, những tiếng gào thét, quậy phá của nạn nhân,...”. Đồng chí cũng khẳng định chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự tri ân của thế hệ sau đối với mất mát, hy sinh của những người tham gia kháng chiến...

01ce149e0fa3cdfd94b2-1658741019.jpg

Ông Nguyễn Văn Khanh và ông Trương Khắc Châu trao quà cho nạn nhân

Trong đợt trao quà lần này, Trung ương Hội và các nhà tài trợ đã dành tặng nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hải Dương 40 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1,1 triệu đồng, bao gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và 100 nghìn đồng bằng hiện vật. Đây là những hoạt động thể hiện lòng nhân ái, tri ân, đồng cảm, chia sẻ nỗi đau bất hạnh đối với các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trong địa bàn toàn huyện; phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

0bb6d2e1c9dc0b8252cd-1658741072.jpg

Các đại biểu tham dự lễ trao quà