Yên Bái: Sôi động Chương trình “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền Đông Cuông năm 2023” ngày tổ chức cuối cùng

Bình An

18/10/2023 13:36

Theo dõi trên

Sáng nay (18/10/2023, tức mồng 4 tháng 9 âm lịch), 10 Thanh đồng tiếp theo, trong tổng 20 Thanh đồng tham dự chương trình “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền Đông Cuông năm 2023”, tiếp tục loan giá phụng hầu, cung nghinh chúc Thánh, trong không khí trang nghiêm, uy linh và tố hảo. Đây cũng là ngày cuối cùng khép lại chương trình do Viện Nghiên cứu và Phát triển đạo Mẫu Việt Nam tổ chức.

Trong ngày khai mạc, trước những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ban tổ chức; công tác hỗ trợ chu đáo của Ban quản lý; cùng sự phối hợp nhuần nhuyễn của các đoàn hát văn, tứ trụ và thanh đồng, góp phần tạo nên một bầu không khí trang nghiêm và không kém phần vui tươi. 

"Ban tổ chức chúng tôi chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên luôn động viên nhau, động viên các Thanh đồng cùng cố gắng vì mục tiêu chung, đó là: Hoằng dương đạo Mẫu." Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh - Trưởng Ban tổ chức chương trình, chia sẻ.

img-4675-1697609856.jpeg
Xoá tan những mệt mỏi, BTC vẫn tập trung điều hành chương trình.

Xua tan những mệt mỏi, sáng nay (18/10) trước 8h00’, Ban tổ chức; Đại biểu huyện Văn Yên; Ban Quản lý đền, cùng các Thanh đồng đã có mặt đông đủ, để cùng bước vào chương trình hầu thánh.

img-4655-1697610024.jpeg
Đại diện lãnh đạo huyện Văn Yên; Ban quản lý Đền Đông Cuông và NNƯT Đặng Ngọc Anh (đầu tiên bên phải) có mặt từ rất sớm.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Ngọc Ứng - Uỷ viên Ban thường trực; Tổ trưởng Tổ giúp việc Đền Đông Cuông, cho biết: “Chương trình “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền Đông Cuông năm 2023” do Viện Nghiên cứu và Phát triển đạo Mẫu Việt Nam tổ chức lần này, là một sự kiện lớn.

Nhà đền luôn đồng hành và tạo điều kiện hết mức cho Ban tổ chức cũng như các Thanh đồng đến chiêm bái, thực hành tín ngưỡng.

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ giúp việc, tôi luôn động viên, đôn đốc các thành viên tập trung cao độ vào công tác hậu cần, như: đảm bảo an ninh cho du khách; phòng cháy chữa cháy; đón tiếp đại biểu; thanh đồng; bao sái, quét dọn cung hầu và khu vực tổ chức trang hoàng, sạch sẽ. Việc chúng tôi đang làm, là cho muôn dân trăm họ, chứ không làm cho riêng ai. Sự hài lòng của mọi người đó là thành công của chúng tôi.”

img-4676-1697610312.jpeg
Ông Vũ Ngọc Ứng - Uỷ viên Ban thường trực; Tổ trưởng Tổ giúp việc Đền Đông Cuông.

Chương trình “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền Đông Cuông năm 2023” lần này, là hoạt động ý nghĩa, góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát triển di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. 20 thanh đồng tham dự, đại diện cho các tỉnh, thành phố, là 20 sắc thái văn hoá khác nhau. Đây sẽ là cơ hội để các Thanh đồng giao lưu, trau dồi, học hỏi; đồng thời hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Đền Đông Cuông nói riêng, cũng như nhiều lĩnh vực khác của huyện Văn Yên - Yên Bái nói chung.

2544c960c7f49d271f1f77fdb5c3ea81-1697610647.jpeg
Thanh đồng hầu Thánh tại chương trình
ffbd25b0e3025a116971cd2e04e74bb7-1697610724.jpeg
BTC và đại diện huyện Văn Yên trao tặng hoa và chứng nhận, cảm ơn Thanh đồng tham dự chương trình.
img-4679-1697610902.jpeg
Bia đá di tích lịch sử Đền Đông Cuông