Kiên Giang: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trương Anh Sáng

11/08/2021 18:46

Theo dõi trên

Các vụ  buôn lậu xảy ra chủ yếu trên tuyến biên giới thành phố Hà Tiên, huyện Giang Thành và phía bắc đảo Phú Quốc với các mặt hàng như: thuốc lá điếu, các loại mỹ phẩm,...

\

1-kien-giang-tang-cuong-1628682354.jpg

Lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển hàng lậu vào tỉnh Kiên Giang. Ảnh minh hoạ. (Ảnh chụp năm 2020: Phương Thảo).

Trong sáu tháng đầu năm 2021, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh luôn được các lực lượng chức năng, gồm: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là ngăn chặn, phòng ngừa việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại các chốt, trạm cố định khu vực tuyến biên giới Hà Tiên, Giang Thành và các tổ tuần tra cơ động trên biển.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện 728 vụ vi phạm, tăng 26% so với cùng kỳ, trong đó, 221 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, tăng 28% so với cùng kỳ; 460 vụ gian lận thương mại, tăng 28% so với cùng kỳ; 47 vụ hàng giả, …Thu nộp ngân sách Nhà nước 43,257 tỷ đồng và khởi tố 11 vụ với 10 đối tượng.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, khả năng số người Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Kiên Giang sẽ xảy ra.

Cùng với đó, điều kiện địa hình tự nhiên kênh rạch, biển, đường mòn, lối mở liền kề giữa Việt Nam và Campuchia thuận lợi cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; một số đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng, thuận lợi về thủ tục quản lý xuất, nhập cảnh có thể trà trộn hàng hóa, hàng cấm chung với hành lý,... là điều kiện làm gia tăng khả năng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm qua biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý 119 vụ vi phạm, nộp ngân sách 1,14 tỷ đồng; Bộ Tư lệnh Vùng  Cảnh sát biển 4 xử lý 19 vụ vi phạm, nộp ngân sách 14,878 tỷ đồng; Công an tỉnh xử lý 65 vụ vi phạm, nộp ngân sách 182 triệu đồng; Cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý 298 vụ vi phạm, nộp ngân sách 4,66 tỷ đồng…

Trong nội địa, tình trạng gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn sẽ tiếp tục xảy ra nhất là nhóm hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men,...

Do đó Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố cần tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi hành công vụ trên địa bàn biên giới tỉnh.

Tập trung tăng cường công tác quản lý tốt địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa thiết yếu gây bất ổn thị trường, như: Vật liệu xây dựng, các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid -19,...

Kiểm tra, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang, gạo, thuốc lá, dầu đỏ; ngăn chặn, phòng chống việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường vận động Nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức tự giác không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực tham gia tố giác các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là cao điểm dịp Tết nguyên đán 2022.

 

---

Đọc thêm các bài viết chuyên sâu về Hội nhập Văn hóa & Phát triển - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn