Kỳ vọng phát triển mới của ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030

Đại hội Hiệp hội Dệt may Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025–2030, diễn ra ngày 17/12 đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới của toàn ngành. Việc ông Vũ Đức Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội không chỉ khẳng định vai trò, uy tín của cá nhân ông mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới, bền vững và hội nhập sâu rộng của ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đan xen.
z7337026044613-1b5397398b7b8b694c0cc1684d1f7dfc-1765976540.jpg
Ông Vũ Đức Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030.

Giữ gìn bản sắc văn hóa, hồn cốt Việt trong ngành dệt may Việt Nam

Trong không khí trang trọng, trách nhiệm và đồng thuận cao, Đại hội Hiệp hội Dệt may Việt Nam lần thứ VII đã khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp có ý nghĩa chiến lược của một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết, đánh giá toàn diện chặng đường đã qua mà còn xác lập những định hướng lớn cho tương lai, thể hiện rõ khát vọng phát triển bền vững, chủ động thích ứng và nâng cao vị thế của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Niềm tin vào Ban lãnh đạo

Một trong những nội dung trọng tâm và nhận được sự thống nhất cao tại đại hội là việc ông Vũ Đức Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là kết quả của quá trình đánh giá khách quan, dân chủ, đồng thời là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ, hiệu quả của ông trong việc dẫn dắt Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn nhiều biến động của kinh tế thế giới.

Cùng với Chủ tịch Vũ Đức Giang, Ban lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ VII được kiện toàn với đội ngũ Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực, địa bàn và mảng công tác then chốt. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn với thực tiễn phát triển của ngành cho thấy tư duy quản trị hiện đại, linh hoạt và tầm nhìn dài hạn của Hiệp hội. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Hiệp hội Dệt may Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với Nhà nước, giữa sản xuất trong nước với thị trường quốc tế.

Niềm tin của đại hội dành cho Ban lãnh đạo mới không chỉ xuất phát từ thành tích đã đạt được mà còn từ kỳ vọng về một tập thể lãnh đạo đủ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Định hướng phát triển bền vững

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Vũ Đức Giang đã thẳng thắn chỉ ra những thách thức lớn mà ngành dệt may Việt Nam đang phải đối mặt, từ sự thay đổi chính sách mua hàng của các nhãn hàng toàn cầu, yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường, lao động, phát thải carbon, cho đến áp lực từ sự dịch chuyển và thiếu hụt lao động. Những thách thức đó đòi hỏi ngành không thể tiếp tục phát triển theo chiều rộng mà phải chuyển mạnh sang chiều sâu, lấy chất lượng, công nghệ và tính bền vững làm nền tảng.

Trong bối cảnh đó, kết quả xuất khẩu đạt khoảng 46 tỷ USD, tăng trưởng 5,8% so với năm 2024, được xem là một thành công đáng ghi nhận. Thành tựu này phản ánh sự đúng đắn của các định hướng chiến lược từ Đảng, Nhà nước và Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương, cũng như nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp dệt may.

Đại hội khẳng định phát triển bền vững sẽ là trục xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới, gắn với việc đầu tư công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường quốc tế mà còn là con đường tất yếu để ngành dệt may Việt Nam phát triển lâu dài, hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội.

z7337309725810-e894e42109c7ee7547f52186566644c1-1765976526.jpg
Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030.

Khát vọng hội nhập toàn cầu

Một điểm sáng được nhấn mạnh tại đại hội là năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của ngành dệt may Việt Nam. Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã có mặt tại 138 thị trường trên toàn cầu, hình thành mạng lưới thị trường rộng khắp, giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động kinh tế, chính trị quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở xuất khẩu, ngành dệt may Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển thương hiệu và công nghiệp thời trang. Dù còn đối mặt với không ít khó khăn, những nỗ lực của các doanh nghiệp và nhà thiết kế Việt Nam trong việc khẳng định dấu ấn trên thị trường quốc tế đã mở ra triển vọng xây dựng một ngành công nghiệp thời trang mang bản sắc Việt, gắn kết văn hóa với kinh tế sáng tạo.

Song song với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số đang tạo ra động lực mới cho toàn ngành. Những bước đi này không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh mà còn góp phần thay đổi hình ảnh ngành dệt may Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

z7337007040084-064d5689059c5f61d229153eb9a78471-1765976540.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội Hiệp hội Dệt may Việt Nam lần thứ VII chụp ảnh lưu niệm.

Thành công của Đại hội Hiệp hội Dệt may Việt Nam lần thứ VII là kết tinh của tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn ngành. Đại hội đã tạo ra sự đồng thuận cao về tầm nhìn và chiến lược phát triển, tiếp thêm niềm tin và động lực để Hiệp hội Dệt may Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, tự tin và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Trong dòng chảy phát triển của đất nước, ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước cơ hội để khẳng định vai trò trụ cột của mình, đóng góp ngày càng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa sản xuất và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.