Trang nghiêm nghi lễ rước Thánh du xuân
Ngay từ sáng sớm, nghi lễ rước Thánh du xuân được tổ chức theo nghi thức truyền thống, khởi hành từ Đền Ông, đi qua các trục đường chính của địa phương. Trong tiếng trống chiêng rộn rã, đoàn rước cùng đông đảo Nhân dân thành kính cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, mở đầu mùa lễ hội trong không khí trang nghiêm, linh thiêng.

Chương trình khai mạc tiếp nối bằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, múa lân sư rồng và nghi thức đánh trống khai hội, chính thức mở màn ngày hội văn hoá đầu xuân của địa phương. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…; lãnh đạo xã Hữu Lũng; đại diện lực lượng vũ trang, Nhân dân và du khách thập phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Văn Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng - Trưởng Ban tổ chức lễ hội, chia sẻ: Lễ hội Chợ Mẹt từ lâu đã trở thành điểm hẹn đầu xuân của người dân Hữu Lũng - nơi cộng đồng gặp gỡ, giao lưu và gìn giữ những giá trị văn hoá được hun đúc qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Hữu Lũng thân thiện, giàu truyền thống đến du khách gần xa.

Hồn cốt lễ hội nằm ở phần lễ
Trong tổng thể chuỗi hoạt động, phần lễ được tổ chức xuyên suốt ba ngày với các nghi thức truyền thống như lễ dâng hương khai hội, rước Thánh du xuân và các nghi thức tế lễ. Công tác chuẩn bị được chính quyền và Nhân dân thực hiện bài bản, đúng nghi thức, góp phần tôn vinh giá trị truyền thống và nâng cao hình ảnh lễ hội trong mắt du khách thập phương.
Đồng thầy Nguyễn Việt Hà - Thủ nhang đền Cô Bé Suối Ngang, Thủ nhang đền Quan Tam Phú Vị - người có nhiều đóng góp trong công tác khôi phục và hoàn thiện phần lễ, cho biết: việc gìn giữ nghi thức truyền thống không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm nguyện của những người thực hành tín ngưỡng. Theo ông, sự thành tâm, trang nghiêm và chuẩn mực chính là yếu tố làm nên “linh hồn” của các nghi lễ.

Sôi động không gian văn hoá - chợ truyền thống
Một điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là không gian “Góc trải nghiệm Chợ xưa” với khoảng 25 gian hàng truyền thống, trưng bày ẩm thực dân gian, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản và quà lưu niệm địa phương.

Du khách được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như trình diễn làm bánh chưng, bánh đúc, bánh cuốn; khu trò chơi di sản dành cho thiếu nhi; không gian thư pháp và trang trí bằng nia, mẹt, tái hiện sinh động hình ảnh chợ quê vùng trung du, miền núi.
Trong ngày khai hội, các cuộc thi giã bánh dày, thi lợn quay thu hút đông đảo Nhân dân tham gia và cổ vũ. Buổi chiều cùng ngày, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt… tạo không khí vui tươi, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Lan tỏa giá trị văn hoá, thúc đẩy phát triển bền vững
Lễ hội Chợ Mẹt Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ tạo không khí rộn ràng chào đón năm mới mà còn góp phần lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, quảng bá tiềm năng du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 1/3/2026, khép lại bằng nghi lễ chẩn tế tại Đền Ông - nghi thức tri ân, cầu siêu độ trong không khí trang nghiêm, đậm nét truyền thống.
Với những giá trị văn hoá đặc sắc được gìn giữ và lan tỏa, Lễ hội Chợ Mẹt đang từng bước khẳng định vị thế là điểm hẹn văn hoá đầu xuân của người dân và du khách khi đến với Hữu Lũng, góp phần khẳng định vai trò của văn hoá như một nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới.