NGƯỜI NGHÈO RẤT CẦN NHỮNG TẤM THẺ BHYT
Khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn thì người nghèo, người có thu thập thấp chưa thể nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như cho người thân. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia BHYT, những chính sách liên quan đến BHYT, Hội LHPN xã Minh Lập tích cực triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn mua thẻ BHYT, tặng thẻ miễn phí cho hộ nghèo, khó khăn, người già không có khả năng lao động và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo. Qua đó không chỉ góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân mà còn làm tốt việc chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ của hội.
Gia đình chị Trần Thị Hoa ở ấp 2, xã Minh Lập có 5 người nhưng chỉ phụ thuộc vào thu nhập từ một lao động chính với nghề cạo mủ cao su thuê. Trong khi đó, bố chồng chị Hoa thường xuyên bị bệnh. Chị Hoa cho biết: “Trước đây, bố chồng tôi khi đau ốm không dám đến bệnh viện khám vì sợ tốn kém chi phí. Tôi làm công nhân nhưng từ khi mang thai, sinh đôi nên phải nghỉ làm ở nhà chăm con. Hiện cả gia đình chỉ dựa vào chồng tôi là lao động chính với nghề cạo mủ cao su thuê. Từ khi tham gia hội phụ nữ, được hội hỗ trợ 2 thẻ BHYT cho bố chồng và tôi đã giúp việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Bà Cao Thị Hồng Việt, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Lập tặng quà, thẻ BHYT bố chồng hội viên Trần Thị Hoa
Vợ chồng chị Thị Trinh cũng ở ấp 2, xã Minh Lập có cuộc sống rất khó khăn. Khi phát hiện con trai đầu lòng bị bệnh ung thư máu, dù vợ chồng chị Trinh lao động cật lực thêm cũng không đủ tiền trang trải chi phí chữa bệnh cho con. Thấu hiểu điều đó, Hội LHPN xã Minh Lập đã trao tặng gia đình chị tấm thẻ BHYT để phần nào san sẻ gánh nặng chi phí điều trị bệnh hằng tháng cho con. Chị Trinh cho biết: “Phát hiện con trai bị bệnh ung thư máu từ lúc 22 tháng tuổi, tôi nghỉ lao động ở nhà chăm con. Cả gia đình chỉ có chồng là lao động chính với nghề cạo mủ cao su thuê, thu nhập hằng tháng khoảng 5 triệu đồng. Trong khi chi phí trị bệnh cho con 1 tháng hơn 30 triệu đồng, gia đình phải đi vay. Khi được hỗ trợ thẻ BHYT, việc khám, điều trị bệnh cho con đã giảm được phần nào gánh nặng cho gia đình”.
MÓN QUÀ NHỎ MANG Ý NGHĨA LỚN
Hiện trên địa phương còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số. Vì vậy, Hội LHPN xã Minh Lập luôn đặt nhiệm vụ an sinh xã hội lên hàng đầu. Trong đó có chăm lo cho hội viên và trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Con trai hội viên Thị Trinh bị bệnh ung thư máu từ khi 22 tháng tuổi. Được hỗ trợ thẻ BHYT đã giảm phần nào gánh nặng cho gia đình trong khám, chữa bệnh cho bé

Bà Cao Thị Hồng Việt, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Lập tặng thẻ BHYT cho hội viên Thị Trinh
Bà Cao Thị Hồng Việt, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Lập cho biết: “Trước đây, hội hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn bằng cách trao tặng sổ tiết kiệm và nhiều hình thức khác. Vài năm trở lại đây, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới liên quan đến các tiêu chí về bao phủ BHYT, hội đã tập trung chăm lo cho hội viên và trẻ em hoàn cảnh khó khăn về BHYT, mỗi năm khoảng 40 thẻ. Qua đó, giúp đảm bảo hội viên và trẻ em khó khăn có cơ hội chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các bệnh nặng, hiểm nghèo. Một số gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hội xem xét hỗ trợ 2 thẻ”.
Tấm thẻ BHYT chỉ có vài trăm ngàn đồng nhưng giá trị thực của nó có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi lúc người nghèo, người thu nhập thấp không may ốm đau, bệnh tật thì tấm thẻ BHYT mà Hội LHPN xã Minh Lập trao tặng người dân lại càng thể hiện ý nghĩa và giá trị của nó. Đây là món quà thiết thực và nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có cơ hội bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
Từ việc được hỗ trợ, tặng thẻ BHYT đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình hội viên phụ nữ khi ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, qua đó làm thay đổi nhận thức của hội viên, phụ nữ và nhân dân về việc thực hành tiết kiệm mua thẻ BHYT, nâng cao ý thức, chủ động đi khám, chữa bệnh vì sức khỏe bản thân và người thân; hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Đối với những hội viên được hỗ trợ, tặng thẻ BHYT thì đây chính là sự quan tâm chăm lo, động viên hết sức thiết thực mà tổ chức hội trao tặng.