Nghệ An: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 tại Cảng hàng không quốc tế Vinh

Sáng 18/9, tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm nâng cao năng lực tác chiến của các lực lượng chuyên trách mà còn góp phần củng cố tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong toàn xã hội.
dai-bieu-316283-1758256131.jpg
Các đại biểu dự buổi thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025

Tham dự và chỉ đạo buổi thực tập có đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tham gia.

Trong nhiều năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện. Từ chủ trương đến hành động, các cấp, các ngành đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế bền vững.

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại lớn và hạ tầng giao thông chiến lược. Cùng với sự phát triển đó, nguy cơ cháy, nổ ngày càng tiềm ẩn phức tạp. Các vụ cháy lớn ở khu công nghiệp, nhà cao tầng, chợ, kho bãi hay cơ sở dịch vụ từng xảy ra trong cả nước là những bài học cảnh báo nghiêm khắc, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực phòng ngừa, xử lý của các lực lượng tại chỗ.

Những năm gần đây, Nghệ An đã đầu tư mạnh mẽ cho công tác phòng cháy, chữa cháy: nâng cấp trang thiết bị, đào tạo lực lượng chuyên trách, xây dựng lực lượng dân phòng, duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức nhiều cuộc diễn tập, thực tập quy mô khác nhau. Hoạt động diễn tập tại Cảng hàng không quốc tế Vinh lần này chính là một bước chuẩn bị quan trọng, sát với thực tiễn, nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ở cơ sở hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Cảng hàng không quốc tế Vinh là đầu mối giao thông quan trọng của Bắc Trung Bộ, đồng thời là cửa ngõ kết nối tỉnh Nghệ An với cả nước và quốc tế. Mỗi ngày, sân bay tiếp đón hàng nghìn lượt hành khách, vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa, khai thác nhiều chuyến bay trong và ngoài nước.

Đặc thù của một cảng hàng không quốc tế là hoạt động liên tục, hạ tầng kỹ thuật phức tạp, nhiều trang thiết bị hiện đại, mật độ hành khách và phương tiện tập trung đông. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiên liệu hàng không và nhiều vật tư dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Trong bối cảnh cảng hàng không đang được mở rộng, nâng cấp quy mô, thách thức đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy càng trở nên cấp bách.

Nếu xảy ra cháy, nổ tại sân bay, hậu quả sẽ không chỉ dừng ở thiệt hại về người và tài sản mà còn có thể gây gián đoạn hoạt động hàng không, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế, chính trị, xã hội, thậm chí tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, du lịch và uy tín quốc tế. Chính vì vậy, việc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế Vinh có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Theo Kế hoạch số 468/KH-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 19/6/2025, Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Kịch bản giả định được xây dựng sát với thực tế: một sự cố kỹ thuật dẫn đến cháy nổ tại khu vực kho chứa nhiên liệu và lan rộng sang khu vực nhà ga, có nguy cơ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngay sau khi nhận tín hiệu báo cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng triển khai phương tiện, áp dụng chiến thuật phù hợp để khoanh vùng, khống chế đám cháy. Đồng thời, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiến hành sơ tán hành khách, cứu người bị mắc kẹt, đưa nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ an toàn tài sản.

Cuộc thực tập huy động sự tham gia của nhiều lực lượng: Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng quân đội, y tế, sân bay, cùng các đơn vị chức năng khác. Từng khâu trong phương án đều được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thể hiện sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng. Qua đó, không chỉ rèn luyện kỹ năng chiến thuật mà còn kiểm nghiệm khả năng chỉ huy, điều hành, công tác hậu cần, thông tin liên lạc và phương án phối hợp liên ngành.

Phát biểu tại buổi thực tập, đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia. Đồng chí nhấn mạnh: “Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự khẩn trương, chính xác và hiệu quả cao. Các lực lượng cần luôn nêu cao tinh thần ‘Giây vàng, phút vàng, giờ vàng’, phát huy quyết tâm ‘Quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hết mình, hết sức vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân’. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, chủ động ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia.”

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị sau buổi thực tập cần rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, hạn chế, từ đó hoàn thiện phương án, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong thực tiễn.

dien-tap-3-1758256187.jpg
Các phương tiện chữa cháy của Cảng hàng không quốc tế Vinh được huy động dập lửa

Cuộc thực tập không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực của các lực lượng mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, mỗi người dân đều nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, thì mới có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy, nổ.

Qua hoạt động này, tỉnh Nghệ An khẳng định quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình trọng điểm, nhất là các cơ sở hạ tầng then chốt như sân bay, cảng biển, khu công nghiệp. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước sự phát triển của tỉnh và khu vực.

Trong thời gian tới, cùng với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục củng cố hệ thống pháp luật, cơ chế phối hợp và đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC và CNCH. Bên cạnh lực lượng chuyên trách, việc xây dựng lực lượng phòng cháy cơ sở, dân phòng tại các thôn, xóm, tổ dân phố, doanh nghiệp cũng được đặc biệt coi trọng.

Mỗi cuộc thực tập, diễn tập như tại Cảng hàng không quốc tế Vinh chính là bước đi cụ thể trong lộ trình xây dựng một hệ thống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.