Nơi lưu giữ kiến trúc điển hình của lăng mộ hoàng hậu triều Nguyễn tại Huế
CTV Lê Huy Hoàng Hải
19/05/2022 11:31
Ở phía Bắc lăng vua Tự Đức (phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế) có một lăng mộ nhỏ hơn nhưng rất đẹp là của Lệ Thiên Anh Hoàng hậu. Lăng mộ của bà tên là Khiêm Thọ lăng, có 4 tầng nền, 3 tầng dưới là khoảng sân rộng, tầng trên cùng là nơi đặt mộ phần.
Ở phía Bắc lăng vua Tự Đức (phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế) có một lăng mộ nhỏ hơn nhưng rất đẹp là của Lệ Thiên Anh Hoàng hậu. Được vua sủng ái, yêu chuộng nhất, bà lần lượt được đứng vào hàng Tần và rồi lên đến Hoàng quý phi năm 1862.
Hoàng hậu Lệ Thiên Anh tên thật là Vũ Thị Duyên sinh năm Mậu Tý, Minh Mạng thứ 9 (1828) tại làng Hòa Luật, tổng Thủy Liên, nay là xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cha là Ngự tiền đại thần Thái tử thái bảo Đông các đại học sĩ Vũ Xuân Cẩn. Mẹ là Trần thị, tên thụy là Trinh Từ được phong Lệ quốc nhất phẩm phu nhân.
Lăng có cấu trúc điển hình của các lăng mộ hoàng hậu nhà Nguyễn với bốn tầng nền, được dẫn lên bằng hệ thống bậc cấp.
Trang trí trong khu vực mộ với chất liệu gốm sứ truyền thống.
Bức bình phong được trang trí hình chim phượng khảm sứ tinh xảo và còn khá nguyên vẹn.
Dực Tôn Lệ Thiên Anh hoàng hậu từ thân phận Cung nữ, Cẩn phi, Thuần phi, Trung phi rồi Hoàng Quý phi, suốt 36 năm giúp Tự Đức trị vì luôn để lại tiếng thơm cho muôn đời con cháu. Khi Tự Đức mất, di chiếu tôn làm Hoàng hậu nhiều lần bà không nhận nhưng vì đức độ, một lòng với xã tắc mà các vị vua về sau tôn xưng bà từ Hoàng hậu lên Hoàng Thái hậu, rồi Thái Hoàng Thái hậu.
Mộ phần của Lệ Thiên Hoàng hậu xây bằng đá, dạng thạch thất trên ba tầng nền.
Ba tầng dưới là những khoảng sân rộng, tầng trên cùng là nơi đặt mộ phần, gồm hai lớp tường thành. Vòng tường ngoài có trổ cổng. Phía sau cổng là bức bình phong và vòng thành trong bao quanh mộ.
Những chạm khắc tinh xảo trong khu vực lăng mộ.
Trải qua hơn 100 năm, nhiều chi tiết tại Khiêm Thọ Lăng vẫn còn khá nguyên vẹn, minh chứng cho bàn tay tài hoa của những người thợ lành nghề.
Nhân dịp 55 năm ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967-6/7/2022), ngày 2/7, UBND Thừa Thiên - Huế cùng gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Cuốn sách “Học tập như một trò chơi” (NXB Thanh niên) của Thạc sĩ Nguyễn Chí Dũng đem đến cho bạn đọc những hiểu biết, quá trình nhận thức, phương pháp, kĩ năng và phong cách trong học tập.
Chiều 1/7/2022, tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, Trung tâm hỗ trợ thanh niên.
Thí sinh Lương Thị Hoa Đan (sinh năm 2001, quê ở Nam Sách, Hải Dương, hiện đang là sinh viên trường Đại học Thăng Long) là gương mặt ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam với nụ cười rạng rỡ, tự tin và toát ra năng lượng tích cực.